, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 14/05/2023, 07:52

Cô giáo tiểu học nổi tiếng MXH và chuyện tình đẹp như mơ với chàng trai kém tuổi

HẠ NHIÊN
Minh Phương và Đức Hiếu đều là mối tình đầu của nhau. Trong 9 năm yêu đương, cặp đôi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc yêu thương, hờn giận, hạnh phúc và đau khổ.
Cô giáo xinh đẹp gây chú ý khi chụp ảnh cùng học trò.

Chụp ảnh cùng dàn học trò dễ mến, Phạm Minh Phương (sinh năm 1996, hiện công tác tại trường Tiểu học Phương Liệt, Hà Nội) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc khả ái, nụ cười rạng rỡ như hoa. Minh Phương được mệnh danh là “cô giáo hot girl”, loạt ảnh đời thường trong trẻo nhận được nhiều lời khen ngợi.

Minh Phương có thành tích tốt trong học tập và công tác. Cô giáo trẻ còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi. Cả hai từng có chuyện tình yêu “Chị ơi! Anh yêu em” đẹp như mơ.

Cặp đôi yêu nhau từ thuở học trò.

Minh Phương và Đức Hiếu (sinh năm 1997, Hà Nội) học chung trường từ thời cấp 2 nhưng lên cấp 3 mới quen biết nhau. Trong một lần vô tình thấy người chị khóa trên đi giặt giẻ lau, Đức Hiếu bị “trúng tiếng sét ái tình”. Cảm mến nụ cười xinh xắn, sự linh hoạt, năng động của Minh Phương, Đức Hiếu tìm mọi cách xin địa chỉ liên lạc và nhắn tin làm quen.

Biết “cậu em” khóa dưới có ý tán tỉnh mình, Minh Phương khá bất ngờ. Tuy vậy, cô nàng vẫn đáp lại những tin nhắn của anh với sự nghiêm túc. Cô dần bỏ qua những khúc mắc về tuổi tác, cảm nhận sự chân thành, hiền lành, tốt bụng của Đức Hiếu và vào dịp Giáng sinh năm 2013, đã nhận lời làm người yêu của anh.

“Sau này mình mới biết, chồng mình rất láu cá. Anh nhờ một người bạn thân của mình tác động, thường xuyên khen ngợi anh trước mặt mình khiến mình dần dần có ấn tượng tốt về anh. Cũng vì thế mà mình nhận lời yêu anh nhanh hơn tưởng tượng”, Minh Phương cười kể lại.

Phương và Hiếu có 9 năm bên nhau trước khi về chung một nhà.

Tình yêu thuở học trò của Phương và Hiếu là những ngày chở nhau đi học, chuẩn bị cho nhau bữa sáng. Sự chu đáo của Hiếu khiến Phương đôi lúc quên mất, bạn trai kém mình 1 tuổi.

“Nhà anh ở gần trường nhưng sáng nào cũng lội ngược dòng xuống đón mình đi học. Anh chở mình đi ăn sáng, hôm thì bát bún bò Huế, hôm thì gói xôi… Sau này mình mới biết, sự chu đáo, tỉ mỉ của chồng được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ chồng mình cũng rất chu đáo”, Phương chia sẻ.

Minh Phương và Đức Hiếu đều là mối tình đầu của nhau. Trong 9 năm yêu đương, cặp đôi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc yêu thương, hờn giận, hạnh phúc và đau khổ. Có những thời điểm “xa mặt cách lòng”, tình cảm bị nhạt đi khiến cả hai tưởng chừng như không thể tiếp tục tình yêu này. Nhưng nghĩ về năm tháng bên nhau, tình cảm từ vô tư, hồn nhiên đến gắn bó mặn nồng, Phương và Hiếu lại tìm về với nhau.

“9 năm qua, có những thời điểm tình cảm nhạt dần, tụi mình bị chán nhau. Đặc biệt là khi cả hai đã đi làm, không gặp gỡ thường xuyên nên có lúc tưởng như chia tay. Thế nhưng, anh luôn nói, từ ngày mới yêu đã xác định cưới mình nên tìm mọi cách để hâm nóng, hàn gắn tình cảm. Chúng mình dành cho nhau nhiều thời gian, sự quan tâm và cố gắng thấu hiểu nhau”, Minh Phương tâm sự.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sau 9 năm gắn bó, vào dịp sinh nhật 25 tuổi của Minh Phương, Đức Hiếu đã cầu hôn cô trong một không gian lãng mạn. Cặp đôi chính thức “về chung một nhà” vào tháng 3/2022.

Phương tâm sự, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phương có một cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng hiền lành, tâm lý và một gia đình chồng hết mực yêu thương cô. Mọi người trong nhà đều hiểu nghề giáo vất vả nên luôn tạo điều kiện cho cô hoàn thành công việc.

“Nghề giáo đi sớm về khuya nhưng chồng mình chưa bao giờ cằn nhằn vợ, ngược lại luôn động viên, ủng hộ để mình đạt thành tích tốt. Mỗi lần thấy vợ thức khuya soạn bài, anh lại quan tâm, lo lắng. Bây giờ sắp lên chức bố rồi, ngày nào anh cũng chở mình đi làm. Lịch trình hàng ngày là sáng đưa vợ đi làm, chiều đón vợ về, tối thoa kem chống rạn cho vợ và đọc truyện cho em bé nghe, tuần 3 lần đưa vợ đi gội đầu dưỡng sinh. Người ta có câu “mưa đến đâu mát mặt đến đó”, mình cũng không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại thì rất viên mãn”, Minh Phương chia sẻ.

Cô nàng cũng cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ chồng tâm lý, xì tin, coi con dâu như con gái út trong nhà. Minh Phương tin rằng, sự thấu hiểu sẽ giúp các thành viên trong gia đình tăng sự kết nối và cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất