, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 10/10/2022, 15:38

Con số biết nói: 6,3 - 6,5 triệu

TRẦN TRỌNG THỨC
Đây là số tấn gạo xuất khẩu dự kiến của Việt Nam trong năm 2022, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021, tức vượt kế hoạch năm. Qua đó ngoại tệ thu về nhờ xuất khẩu gạo từ 3,2 đến 3,3 tỷ USD đang trong tầm tay. Ngoài các thị trường truyền thống như Philippines Trung Quốc, châu Phi, nay gạo Việt Nam đã thâm nhập vào các thị trường lớn có giá trị cao.

Mới đây các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chính thức nhập khẩu gạo thơm của Việt Nam và lần đầu tiên được bán tại các siêu thị, cửa hàng sang trọng. Giá gạo xuất khẩu loại này lên đến 1.000 USD/tấn, tăng hơn gấp đôi gạo trắng 5% tấm. Do nguồn cung lúa mì, ngũ cốc trên thế giới đang khan hiếm vì cuộc chiến Nga - Ukraina kéo dài nên nhu cầu nhập khẩu gạo và giá cả trên thị trường đang tăng khá cao.

Năm nay Ấn Độ đưa dự kiến xuất hơn 11 triệu tấn, Thái Lan khoảng 7,5 triệu tấn, Việt Nam với 6,5 triệu tấn, cộng lại thì cũng mới chiếm hơn 10% số gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới. Các đối thủ cạnh tranh khác nhân cơ hội này cũng đang đẩy mạnh kế hoạch xuất khẩu gạo.

Từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, cơ hội cho gạo Việt Nam xuất khẩu sang khu vực châu âu rất lớn. Giá gạo Việt Nam tại thị trường này có lợi thế cạnh tranh hơn rất nhiều và đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu thâm nhập thị trường này.

Ấn Độ mới đây đã ban hành áp thuế 20% đối với các loại gạo xuất khẩu.

Điều này có thể khiến các nhà nhập khẩu rời Ấn Độ và chuyển hướng sang các đối thủ như Thái Lan, Việt Nam. Tất nhiên đây là cơ hội cho những quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tăng lượng gạo xuất khẩu, trong đó có chúng ta.

Hiện nay gạo Việt Nam được xuất khẩu qua 29 thị trường, nhiều nhất qua Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Ghana… Giá gạo 5% tấn của Việt Nam cũng đang có lợi thế trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 493 - 497 USD/tấn, trong khi giá giao dịch gạo cùng loại của Thái Lan chỉ đạt 473 - 477 USD/tấn, gạo Pakistan 423 - 427 USD/tấn, gạo Ấn Độ có giá thấp hơn khoảng 20 USD một tấn.

Đây là tín hiệu tốt cho tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam qua nhận định lạc quan của Chính phủ và các doanh nghiệp.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất