, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 14/10/2021, 13:44

Công nghệ nhìn xuyên tường của Israel

LAM ĐIỀN
(SGGP)
Theo dự kiến, một công nghệ mới của Israel có thể nhìn xuyên tường tầm xa sẽ được công bố lần đầu tiên tại một triển lãm quân sự ở Paris, Pháp diễn ra từ ngày 19 đến 22/10.

Camero-Tech, công ty Israel chuyên về các giải pháp hình ảnh xuyên tường dựa vào xung điện từ (UWB), cho biết sản phẩm có tên Xaver™ LR40 (XLR40, ảnh) nhỏ gọn có thể xách tay, có khả năng phát hiện các vật thể sống phía sau các bức tường từ khoảng cách hơn 50m, độ nhạy của nó thậm chí có thể phát hiện được cả hơi thở. XLR40 có thể định vị chính xác sự hiện diện và số lượng của những vật thể đang chuyển động phía sau các bức tường trong thời gian thực.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các tình huống hoạt động bí mật, nơi một nhóm chiến thuật cần duy trì khoảng cách an toàn với mục tiêu. Nó cũng có thể được dùng trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Ilan Abramovich, Phó Giám đốc kinh doanh và tiếp thị công ty này cho biết: “Hệ thống này dựa trên tín hiệu vô tuyến băng tần siêu rộng, gửi các xung liên tục và mỗi xung nằm trong một dải tần số rộng, có thể xuyên qua nhiều bức tường”.

Khuyết điểm duy nhất của hệ thống này là không thể nhìn xuyên qua kim loại. XLR40 thuộc dòng hệ thống tạo ảnh xách tay đã được Camero-Tech thương mại hóa trong thời gian gần đây. Một hệ thống khác đang được bán là XLR80, lớn hơn và mạnh hơn so với XLR40, có thể phát hiện vật thể sống cách xa hơn 100m.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất