, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 24/05/2023, 08:12

Cuộc sống hiện tại đầy bất ngờ của "nữ sinh xinh nhất trường ĐH Xây dựng"

HẠ NHIÊN
Nàng “hot girl cơ khí” ngày nào giờ trưởng thành, sắc sảo và có sự nghiệp rực rỡ.
Hình ảnh nữ công nhân xinh đẹp trong nhà máy từng thu hút nhiều sự chú ý.

Cuối năm 2019, loạt ảnh một nữ công nhân trẻ cặm cụi làm việc trong nhà máy cơ khí được dân mạng đua nhau truyền tay. Diện bộ đồng phục công nhân, tay dính dầu mỡ nhưng gương mặt xinh xắn của cô nàng vẫn “đốn tim” người nhìn. Cô gái trong ảnh được dân mạng ưu ái gọi với biệt danh “nữ công nhân hot girl”, “mỹ nhân nhà máy”.

Cô gái đó là Nguyễn Bảo Thoa (quê Bắc Ninh). Thời điểm đó, Thoa là sinh viên của trường Đại học Xây dựng Hà Nội, khoa Môi trường. Hình ảnh “nữ công nhân” của cô được chụp trong kỳ thực tập tại xưởng của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (Hà Nội). Đó là ảnh chụp lén và Bảo Thoa cũng rất bất ngờ khi hình ảnh của mình nhận được sự quan tâm của mọi người.

Bảo Thoa sở hữu nụ cười toả nắng.

Trước khi được biết đến với biệt danh “nữ công nhân hot girl”, Bảo Thoa đã là gương mặt có tiếng của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ở ngôi trường nhiều nam sinh, cô gái Bắc Ninh được xem như bông hoa hiếm, luôn nhận được sự chú ý của mọi người. Bảo Thoa từng chia sẻ, trường Xây dựng đối với cô là một mối duyên bất ngờ và cô có nhiều kỷ niệm đẹp khi theo học tại ngôi trường này.

Sau 4 năm nổi tiếng với hình ảnh “hot girl cơ khí”, “nữ công nhân xinh đẹp”, cuộc sống Bảo Thoa có rất nhiều thay đổi. Cô nàng có cơ hội làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo trong thời gian dài, tích luỹ được một khoản vốn cũng như kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu.

Cô nàng của hiện tại trưởng thành và sắc sảo.

Bảo Thoa tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2021 với tấm bằng khá. Từng dự định làm đúng ngành học sau khi ra trường nhưng cô nàng lại bất ngờ rẽ ngang sang lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là trở thành người khai vấn, giúp đỡ khách hàng tiến bộ trong định hướng, tư duy, xác định mục tiêu cá nhân… để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Sau gần 2 năm học hỏi và phấn đấu, Bảo Thoa đã giữ chức giám đốc, quản lý hơn 100 nhân viên.

“Mình học Xây dựng 4,5 năm, sau đó lại theo đuổi một công việc hoàn toàn mới không có chút liên quan nào đến máy móc, môi trường. Dẫu vậy, mình không hề tiếc nuối tấm bằng đại học bởi, tuổi trẻ là không ngừng trải nghiệm để có những góc nhìn mới và lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Hiện tại, mình đang được làm công việc mình yêu thích, thu nhập tốt, tự mua được xe hơi cho mình”, Bảo Thoa chia sẻ.

Bảo Thoa trở thành nữ giám đốc tài năng.

Chuyển sang lĩnh vực mới, Bảo Thoa cũng dừng hết các hoạt động nghệ thuật. Cô nàng muốn thoát khỏi mác hot girl, trở thành mẫu phụ nữ trưởng thành, độc lập và tự chủ về công việc cũng như cuộc sống.

“Đối với mình, nhan sắc sẽ phai tàn theo thời gian, trí tuệ mới là vẻ đẹp vĩnh cửu của phụ nữ. Đó là lý do mình từ bỏ mác hot girl, bắt đầu con đường học tập, phát triển bản thân. Mình mong muốn bản thân trở thành một người trẻ thành công để truyền cảm hứng đến các bạn. Không gì là không thể nếu mình có đủ khát vọng và không ngừng cố gắng”, Bảo Thoa nói.

Trên mạng xã hội, Bảo Thoa vẫn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung đúng tuổi. Cô nàng đã tìm được “bến đỗ” của đời mình và vừa được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên du thuyền.

Cô nàng tự chủ tài chính, tự sắm ô tô cho mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bảo Thoa có bước rẽ ngang trong sự nghiệp.
Cô nàng không ngừng nỗ lực để thành công trong lĩnh vực mới.
Nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ của cô gái Bắc Ninh.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất