, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 18/02/2022, 16:18

Cứu 11 ngư dân tàu QB 98160TS bị nạn về bờ an toàn

HOÀI NAM
Lúc 6g30 ngày 18/02, tàu cá QB 98348TS của ông Phạm Hoan và QB 98082TS của ông Nguyễn Văn Đông cùng ở xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã đưa 11 ngư dân trên tàu QB 98160TS vào đến cửa Gianh an toàn.
Các ngư dân của tàu bị nạn QB98160TS được cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Gianh tiếp nhận.

11 ngư dân của tàu bị nạn QB 98160TS được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh và Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh tiếp nhận theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình. Đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thăm khám sức khỏe cho các ngư dân. Hầu hết ngư dân sức khỏe, tâm lý ổn định.

Ban chỉ huy đơn vị cũng đã gặp gỡ trao quà động viên các ngư dân, chủ tàu vượt qua khó khăn đồng thời tiến hành lập biên bản vụ việc, xác minh nguyên nhân tàu bị chìm.  Các ngư dân đã được bàn giao về với gia đình.

Trước đó, ngày 15/02/2022, tàu QB 98160TS do ông Nguyễn Phượng, sinh năm 1971, ở xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản thì bị gió to, sóng lớn đánh tràn mạn và chìm. Nơi tàu gặp nạn có tọa độ 160 độ 27 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 02 phút Kinh độ Đông, cách đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị khoảng 15 hải lý về phía Nam. 

Sau hơn một giờ trôi dạt, 11 ngư dân được 2 tàu QB 98348TS và QB 98082TS đánh bắt ở gần kịp thời chạy đến tìm kiếm và cứu nạn đưa về bờ.

Ngư dân được kiểm tra chăm sóc y tế.
 Cán bộ, chiến sỹ trạm kiểm soát hỗ trợ bữa ăn tạm chống đói cho ngư dân.

                                                

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng CKC Gianh trao quà động viên các ngư dân.

 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất