, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 26/09/2022, 18:54

Đà Nẵng: Người dân vác gạch, cát, đưa nước lên mái nhà chống bão Noru

Gia Linh
Dùng bao cát, thùng đựng nước… chằng lên mái nhà, đó là cách người dân Đà Nẵng gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó với bão.

Ngày 26/9, nhiều hộ dân tại TP.Đà Nẵng đã đưa những bao tải đựng cát lên mái nhà, gia cố, chằng chống nhà cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4 Noru. Ảnh Tin nhanh Đà Nẵng.

Người dân đưa hàng chục thùng xốp lên mái nhà để đựng nước, đề phòng bão thổi may mất mái tôn. Ảnh Nguyễn Hoàng.

Một số gia đình dùng lưới thép gia cố lại mái nhà cho chắc chắn. Tin nhanh Đà Nẵng.

Những viên đá, viên gạch, khối bê tông to được người dân đưa lên mái nhà. Ảnh Đà Nẵng 24h.

Một căn nhà của người dân đã hoàn tất việc chằng chống mái tôn trước khi bão số 4 tiến vào vùng biển gần bờ. Ảnh. Đằ Nẵng 24h

Các thanh niên khỏe mạnh được huy động vác từng bao cát và đưa nước lên mái nhà. Ảnh Đà Nẵng 24h

Bất chấp những đợt mưa nặng hạt, không khí lạnh về đêm, các chiến sĩ công an TP Đà Nẵng đến từng nhà, chằng chống nhà cửa giúp dân ứng phó bão Noru. Ảnh. Cổng Thông tin điện từ TP.Đà Nẵng.

Cảnh sát đã có mặt tại những khu vực nguy cơ cao để giúp người dân chuyển ngư cụ, thuyền thúng đến nơi an toàn. Ảnh. Cổng Thông tin điện từ TP.Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 13 giờ chiều nay (26/9), bão số 4 Noru đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng 1 cấp so với lúc bắt đầu vào Biển Đông, mạnh lên cấp 13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất