, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 23/12/2021, 16:37

Đài Loan kêu gọi dán nhãn thịt lợn nhập khẩu chứa ractopamine

HÀ DƯƠNG
(nongnghiep.vn)
Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Đài Loan đã kêu gọi dán nhãn thịt lợn nhập khẩu có chứa ractopamine, trong bối cảnh tranh cãi vẫn kéo dài sau cuộc trưng cầu dân ý.
Một quầy bán sản phẩm thịt lợn ở thành phố Đài Bắc. Ảnh: TWN.
Một quầy bán sản phẩm thịt lợn ở thành phố Đài Bắc. Ảnh: TWN.

Theo đó, tổ chức đại diện cho người tiêu dùng kêu gọi các nhà nhập khẩu bắt buộc phải dán nhãn tất cả nguồn thịt lợn có chứa chất tạo nạc ractopamine, sau khi bác bỏ đề xuất trưng cầu dân ý gây gây xôn xao dư luận về thịt lợn chứa chất phụ gia tăng độ nạc vào cuối tuần qua.

Trước đó đề xuất cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn có chứa ractopamine đã không được thông qua, kết quả mà một số người tin rằng sẽ có lợi cho quan hệ Mỹ - Đài.

Năm ngoái, chính quyền dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn đã nới lỏng các hạn chế đối với thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, nơi chất phụ gia thức ăn chăn nuôi được sử dụng rộng rãi, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với nước này.

Các nền tảng theo dõi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá thấp, bao gồm 41,09% số phiếu hợp lệ, điều này đồng nghĩa là nhiều người đã không bày tỏ lập trường của họ đối với vấn đề này. Trong khi đó, những người phản đối lệnh cấm cũng chỉ chiếm 20,84% tổng số phiếu đủ điều kiện, chỉ cao hơn 0,98% so với những người ủng hộ.

Giới quan sát cho rằng, cơ sở cốt lõi của cuộc tranh cãi vừa qua là liệu loại thịt lợn nhập khẩu này có gây hại cho sức khỏe người dân hay không. Do vậy cần phải có một cách tiếp cận chủ động hơn để đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời cho rằng điều này có thể đạt được bằng cách yêu cầu dán nhãn cho tất cả các loại thịt nhập khẩu có chứa ractopamine.

Hiện luật pháp tại hòn đảo chỉ bắt buộc ghi nhãn xuất xứ đối với một số sản phẩm nhất định mà không có tham chiếu trực tiếp đến việc chúng có chứa ractopamine hay không.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất