, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 13/12/2021, 08:56

Đài Loan tiêu hủy hàng loạt gà nhiễm cúm gia cầm H5N2

KIM LONG
(nongnghiep.vn)
Nguyên nhân bùng phát ổ dịch cúm gia cầm ở miền trung Đài Loan được cho là do thời tiết lạnh hơn và việc di cư của chim trời làm tăng nguy cơ nhiễm dịch.
Nhân viên thú y huyện Chương Hóa (Đài Loan) lấy mẫu gia cầm đưa đi xét nghiệm. Ảnh: CNA
Nhân viên thú y huyện Chương Hóa (Đài Loan) lấy mẫu gia cầm đưa đi xét nghiệm. Ảnh: CNA

Theo đó, ổ dịch cúm gia cầm H5N2 mới bùng phát được xác nhận tại một trang trại nuôi gà đẻ trứng ở huyện Chương Hóa khiến nhà chức trách phải tuyên buộc tiêu hủy toàn bộ ​​16.778 con gà.

Các kết quả xét nghiệm hôm 10 tháng 12 cho thấy, một số cá thể gà tại trang trại này đã bị chết do nhiễm chủng cúm gia cầm độc lực cao H5N2.

Ngành thú y hòn đảo hôm qua cũng đã kêu gọi người chăn nuôi gia cầm phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khử trùng trang trại của họ khi mùa cao điểm của dịch cúm gia cầm đang đến gần.

Ngoài ra ngành chăn nuôi Đài Loan cũng khuyến cáo nên hạn chế các phương tiện và người lạ vào trang trại chăn nuôi, hoặc mặc quần áo bảo hộ và khử trùng trước khi tiếp xúc.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.

Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất