, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 01/01/2023, 08:31

Đàm Vĩnh Hưng 1 năm vượt sóng gió và gây bất ngờ

CHI AN
(Tổng hợp)
Còn nhớ trong đêm diễn đầu năm (mồng 1 Tết Nguyên đán) của Mr. Đàm đã diễn ra không mấy suôn sẻ.

Năm 2022 vừa qua phải nhắc tới sự kiện đáng nhớ nhất của Đàm Vĩnh Hưng khi anh công khai con ruột. Vào tối 2/10 trong đêm live concert diễn ra tại Hà Nội, anh chính thức công bố danh tính bé Polo Huỳnh được 3 tuổi. “Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng”, nam ca sĩ giới thiệu với mọi người về con trai.

Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu về con trai 3 tuổi

Giấu kín về danh tính của con suốt 3 năm, tới năm 2022, Mr. Đàm mới thực sự được chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ. Cũng từ đây, anh tung nhiều video về hành trình làm cha ở tuổi 48, đồng thời bộc bạch những điều giấu kín. Lần đầu làm cha, anh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhất là khi con bị bệnh. “Hồi 8 tháng tuổi, Polo từng vào bệnh viện vì bệnh khá nặng. Ban đầu, con chỉ ho thôi nhưng khi khám thì phát hiện có một vật lạ trong phổi”, anh tâm sự trong Nhật ký làm cha.

Anh nghĩ đến tương lai và lo không biết chắc có thể ở bên con tới lúc nào: “Khi con 20 tuổi thì tôi đã 70 rồi. Tôi không biết mình có cơ hội ngồi sui không, lấy vợ cho con không. Vì vậy, tôi chăm sóc bản thân và sức khỏe. Tôi ăn uống kiêng khem, không xả láng như ngày xưa nữa. Tôi tập thể dục thường xuyên hơn để khỏe, sống lâu với con”. Anh thừa nhận tài sản của mình “đủ để ngồi chơi đến lúc con trai 20 tuổi” nhưng anh vẫn cật lực kiếm tiền vì: “Tôi còn mang lại được niềm vui và quyền lợi cho bản thân, tại sao từ chối điều đó. Tôi cũng muốn con trai lớn lên sẽ hiểu rõ công việc của mình”.

Mr. Đàm được xác định là bị hại trong vụ án bà Phương Hằng.

Bên cạnh niềm vui cùng con trai, Đàm Vĩnh Hưng còn đón nhận thêm tin vui khác khi anh được chứng minh trong sạch trong việc liên quan tới livestream của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Còn nhớ trong đêm diễn đầu năm (mồng 1 Tết Nguyên đán) của Mr. Đàm đã diễn ra không mấy suôn sẻ khi một đám đông anti-fans đến để ủng hộ nữ doanh nhân này. Trước đó, nam ca sĩ cũng liên tiếp bị bà Phương Hằng xúc phạm trong 14 buổi livestream. Tháng 11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Trong số những người bị xúc phạm danh dự có 6 người đã gửi đơn tố cáo bà Hằng, trong đó có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được xác định là bị hại trong vụ án bà Phương Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng ly hôn vợ bầu show hải ngoại nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Cũng trong năm 2022 vừa qua, câu chuyện riêng tư giữa Đàm Vĩnh Hưng và bầu show hải ngoại Liên Phạm chính thức có kết quả cuối cùng. Tháng 10/2021 xuất hiện thông tin cuộc hôn nhân bí mật giữa hai người sắp kết thúc khi nữ bầu show nộp đơn ly hôn. Tới tháng 4/2022, Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Mỹ) chi nhánh Luật Gia đình, chính thức có phán quyết kết thúc cuộc hôn nhân hợp pháp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm trên đất Mỹ. Dù ly hôn nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng tham gia hỗ trợ nhau trong công việc, cho thấy cách ứng xử văn minh.

Nam ca sĩ thay 20 bộ trang phục trong liveshow kỷ niệm sinh nhật lần thứ 51 vào tối ngày 2/10/2022.

Một năm vừa qua chứng kiến độ “máu lửa” của Mr. Đàm trong âm nhạc khi anh trình làng những sản phẩm âm nhạc mới cùng liveshow, concert ghi dấu ấn đẹp. Đúng ngày 14/2, anh phát hành MV Lâu đài tình ái tặng fan nhân Ngày Lễ tình nhân. Tới tháng 4, anh cho ra mắt MV Anh lo cho em hết sau 2 năm trì hoãn vì ồn ào đời tư. Tiếp đó, anh cho ra mắt ca khúc mới mang tên Em đổ anh chưa? với nhiều câu trendy cùng nhạc điệu sôi động. Anh vận hành lại công ty Tiếng hát Việt với các bạn trẻ, “thay máu” mọi thứ để làm nhiều kế hoạch như sản xuất MV, gameshow, tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ… Bên cạnh đó là những liveshow lớn của anh và các đồng nghiệp như The Portrait (cùng với Hồng Nhung, Uyên Linh, nhóm Oplus), Đêm muôn màu…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất