, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 07/05/2024, 16:52

Dân Trung Quốc đổ xô đi mua vàng, vàng giả được dịp "tung hoành"

NGỌC MAI
(Theo CNBC)
Giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây đã tạo ra "cơn sốt" vàng miếng nhưng đồng thời cũng làm gia tăng những vụ lừa đảo vàng ở Trung Quốc.

Mới đây, hãng CNBC đưa tin, chính phủ Trung Quốc cho biết, hàng nghìn người dân ở quốc gia này đã bị lừa mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng khi họ đặt mua "vàng 999" trên mạng. Vàng nguyên chất nhất thường được gọi là vàng 999, vì nó có hàm lượng vàng là 99,9%. Đôi khi nó còn được gọi là vàng 24 carat.

Ông Shaun Rein, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, cho biết: “Vàng giả đang trở thành một vấn nạn lớn ở Trung Quốc khi ngày càng nhiều người muốn bỏ tiền tiết kiệm vào vàng”.

Lắc tay vàng tại một cửa hàng ở Chiết Giang.

Trung Quốc là quốc gia có nhu cầu vàng thỏi hàng đầu thế giới, sau khi vượt qua Ấn Độ vào năm 2023 để trở thành nước mua vàng trang sức nhiều nhất toàn cầu. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đã mua 603 tấn trang sức vàng vào năm ngoái, tăng 10% so với năm 2022.

Ông Rein nói thêm: “Nhu cầu về vàng cao nhưng người tiêu dùng và nhà đầu tư Trung Quốc lại thiếu hiểu biết, không phân biệt được giữa vàng 24 carat và vàng chất lượng thấp nên những kẻ lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều”.

Báo chí Trung Quốc và các trang web bảo vệ người tiêu dùng đã liên tục đưa tin về sự gia tăng các vụ lừa đảo vàng.

Có một người đã mua 5 mặt dây chuyền vàng với giá khoảng 1.985 nhân dân tệ (~7 triệu đồng) trên trang thương mại điện tử Taobao và phát hiện ra là vàng giả sau khi thử bằng lửa. Vàng giả sẽ chuyển màu sẫm hơn hoặc lộ ra màu xanh lục khi đặt dưới ngọn lửa, trong khi vàng nguyên chất sẽ sáng hơn khi tiếp xúc với nhiệt.

Một người khác cho biết đã mua một sản phẩm vàng từ nhà bán lẻ trực tuyến Pinduoduo, nhưng nó lại bị rỉ sét. Người này đã mang sản phẩm đến một thợ kim hoàn để thẩm định và được cho biết đó là vàng giả. Cả Taobao và Pinduoduo đã từ chối trả lời khi được CNBC hỏi về vấn đề này.

Khánh mua vàng tấp nập trong một cửa hàng ở Nam Thông.

Trong một nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, chính phủ Trung Quốc gần đây đã ban hành hướng dẫn cách phân biệt vàng thật và vàng giả.

Các mẹo phân biệt gồm nghe âm thanh khi ném vàng xuống sàn hoặc nhỏ axit nitric lên đồ bằng vàng. Nếu giọt axit có màu xanh lục thì món đồ đó được làm bằng kim loại khác hoặc được mạ vàng. Nếu không có gì xảy ra thì sản phẩm có khả năng đó là vàng thật.

Ngoài ra, Nikos Kavalis, đối tác sáng lập của công ty tư vấn nghiên cứu kim loại quý Metals Focus cho biết người tiêu dùng đã quen với vàng có thể phát hiện ra vàng giả dựa trên trọng lượng và kích thước.

Ông Kavalis nói thêm: “Tùy thuộc vào thiết kế, người ta cũng có thể phát hiện ra đồ trang sức giả bằng độ cứng vì vàng 999 rất mềm”. Điều đó nói lên rằng ngoài các dấu hiệu và một số cách thử nghiệm để nhận biết, vẫn khó có thể biết chắc chắn liệu một món đồ được làm bằng vàng thật hay giả.

Ông Kavalis khuyến cáo: “Điều quan trọng nhất mà người tiêu dùng có thể làm để tự bảo vệ mình là mua hàng từ các nguồn có uy tín, cho dù đó là mua trên mạng hay tại cửa hàng”.

Hàng giả không phải là hiện tượng mới ở Trung Quốc. Ông Rein của Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc cho biết, trên các trang thương mại điện tử của nước này, hàng giả tràn lan, từ vàng đến túi xách Chanel. Điều này cho thấy việc bán hàng trực tuyến dù đang phát triển nhanh chóng thì vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng tiêu thụ vàng ở Trung Quốc vì hầu hết vẫn thích mua vàng tại cửa hàng.

Hội đồng Vàng Thế giới khuyến cáo người tiêu dùng không đánh đổi sự an toàn khi mua vàng với mức giá thấp đáng ngờ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Vốn chỉ được tìm thấy bên trong thân cây cọ nhưng hiện nay, đuông cọ đã được người dân nhân giống, phát triển thành mô hình chăn nuôi mới, hiệu quả cao.

Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015. Đến nay, sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.


Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất