, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 13/02/2023, 05:54

“Đau mắt” với những pha cosplay “mì ăn liền” của game Liên Quân Mobile

BẠCH NGÂN
Những cô gái nóng bỏng đua nhau cosplay game Liên Quân Mobile “không có tuổi” so với bộ sưu tập của một nam coser đình đám người Thái Lan.

Cộng đồng mạng từ lâu đã quá quen thuộc với một nam coser “dị” người Thái được biết đến với thương hiệu “Low cost cosplay - Cosplay giá rẻ”. Tên thật là Anucha Saengchart, chàng trai này được mệnh danh là “thánh cosplay” khi có thể tận dụng mọi thứ từ đồ dùng, đến đồ ăn, cho tới thú nuôi trong nhà để biến hóa thành những nhân vật nổi tiếng trong game, truyện tranh hay phim ảnh.

Tuy nhiên, những hình ảnh cosplay của anh thường khiến netizen “té ghế” vì quá hài hước và có phần dị hợm. Hiện Saengchart đang sở hữu trang cộng đồng Facebook mang tên Lowcostcosplay với hơn 6,1 triệu lượt theo dõi. Mỗi bài đăng của anh luôn nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và tương tác từ cộng đồng mạng.

Saengchart – Lowcostcosplay và màn dàn dựng hóa trang “khó đỡ”.

Nói đến Liên Quân Mobile, tựa game này rất được ưa chuộng tại Thái Lan, chính vì thế các vị tướng đẹp lung linh trong trò chơi đã không thoát khỏi tầm mắt của Saengchart. Anh chàng đã có những màn hóa thân “trời ơi đất hỡi” thành các nhân vật game quen thuộc như Yorn, Qi, Violet, … khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa thán phục khả năng sáng tạo vô cùng độc đáo của anh.

Cùng điểm qua một số màn hóa thân độc đáo của Saengchart thành các vị tướng trong game Liên Quân Mobile nhé.

Sát thủ Murad – Đồ Thần Đao trong phiên bản nhuốm màu sơn xanh.

Qi bánh bao phiên bản tham ăn.

Dextra “hầm hố” không ai dám đến gần.

Cô bé trợ thủ Alice phiên bản “made by rau câu”.

Cô giáo Veres phiên bản giặt đồ.

Mèo cưng cũng bị Saengchart bắt hóa thân thành cáo nhỏ Fenik.

Yorn và Lauriel phiên bản không thể tiết kiệm hơn.

Xạ thủ Violet Thứ Nguyên Vệ Thần với vũ khí bằng… ớt chuông.

Tel’annas với trang phục bằng bong bóng.

Tiết kiệm đến mức nhờ cá cảnh làm trang phục cosplay.

Xạ thủ Yorn và mũi tên thần bằng… nước cam.

Nữ kiếm sĩ Airi với vòng 2 vượt mặt các vòng còn lại.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất