, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 21/11/2022, 21:02

Đây là lý do khiến trình duyệt Chrome luôn gặp rủi ro bảo mật

BẠCH NGÂN
Các nhà nghiên cứu lo ngại rằng các tiện ích mở rộng của Google Chrome có thể gây ra rủi ro lớn về bảo mật.

Theo TechRadar, các tiện ích mở rộng (extension) dành cho Google Chrome được biết đến với khả năng giúp trình duyệt hoạt động tốt và đa năng hơn. Nhưng theo một nghiên cứu mới, những tiện ích này lại là một rủi ro lớn về bảo mật.

Công ty bảo vệ dữ liệu Incogni đã công bố một báo cáo mới, dựa trên quá trình phân tích 1.237 tiện ích mở rộng Google Chrome có sẵn tại cửa hàng Chrome Web Store.

Các tiện ích mở rộng được phát hiện có nhiều tiềm ẩn rủi ro cho trình duyệt Chrome.

Theo báo cáo, gần một nửa số tiện ích mở rộng được phân tích (48,66%) có tác động rủi ro cao hoặc rất cao, có nghĩa là chúng có nhiều khả năng đang lưu trữ dữ liệu nhận dạng cá nhân và nhạy cảm.

Hơn 1/4 trong số các tiện ích bổ sung này (27%) đang thu thập dữ liệu người dùng, đây dường như là mối quan tâm số một đối với Incogni. Đặc biệt, các tiện ích hỗ trợ các lĩnh vực viết lách như Grammarly được coi là tiện ích mở rộng ngốn dữ liệu nhất, yêu cầu nhiều quyền nhất và đạt mức điểm tác động rủi ro trung bình cao nhất (3,7 trên 5).

Bên cạnh đó, những tiện ích trong danh mục mua sắm cũng đáng lo ngại không kém, vì gần 2/3 (64,9%) trong số chúng đang thu thập dữ liệu người dùng. Với điểm số tác động rủi ro trung bình lên đến 3,9 trên 5, điều này khiến chúng trở thành những tiện ích có khả năng gây hại nhất hiện nay.

Một số tiện ích mở rộng sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp quyền mà chúng yêu cầu (trong đó có một số tiện ích bị Incogni mô tả là "đáng sợ", chẳng hạn như dữ liệu duyệt web và đọc bộ nhớ clipboard).

Theo nghiên cứu, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở phía người dùng, họ chỉ nên chọn tiện ích mở rộng đến từ các nhà phát triển đáng tin cậy.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất