, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 21/10/2020, 09:11

ĐBSCL: Khẩn trương tiêu thoát nước, cứu lúa bị ngập úng

Theo TẤN THÁI - NGỌC DÂN (SGGP)

Ngày 20-10, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã trực tiếp khảo sát và chỉ đạo vận hành các cống ngăn mặn dọc quốc lộ 1A, nhằm tiêu úng cho hàng chục ngàn hécta lúa hè thu trong giai đoạn thu hoạch và trà lúa thu đông vừa xuống giống bị ngập.

 

Nhiều diện tích lúa ở ĐBSCL bị ngập úng, cần nhanh chóng bơm, tiêu thoát nước để cứu lúa.
Nhiều diện tích lúa ở ĐBSCL bị ngập úng, cần nhanh chóng bơm, tiêu thoát nước để cứu lúa.

Theo ông Trung, việc điều tiết nước phải thực hiện ngay, bởi hiện nay đã bớt mưa, đợt triều cường cũng qua đỉnh; vì vậy cần phải mở tối đa các cống thoát nước. Cụ thể, mỗi ngày nếu mở được từ 4 - 6 giờ, với hệ thống trên 20 cống thì sẽ tiêu được lượng nước đáng kể. Toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 20.000 ha lúa bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau; trong đó trà lúa thu đông xuống giống bị thiệt hại hơn 7.000 ha. Nhiều cánh đồng ngập trắng nước, trong khi mực nước dưới kênh khá cao, nên việc bơm tát khó khăn. Chỉ có vận hành mở đồng loạt hệ thống cống dọc quốc lộ 1A thì mới nhanh chóng tiêu úng được.

Tại Cà Mau, các đơn vị chức năng vận động người dân chủ động bơm tát nước bảo vệ sản xuất. Huyện Trần Văn Thời đang vận hành hết công suất 5 trạm bơm, 28 cống tiêu thoát nước, huy động 41 máy gặt đập liên hợp, 29 máy suốt, cùng lực lượng giúp dân thu hoạch lúa. Ở Kiên Giang, Sóc Trăng… cũng tập trung bơm tát, vận hành các cống thủy lợi nhằm tiêu thoát nước, cứu lúa bị ngập úng kéo dài.

*Chiều 20-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay thiên tai đã làm thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 7,1 tỷ đồng tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông dân Hậu Giang tranh thủ thu hoạch lúa bị đổ ngã.
Nông dân Hậu Giang tranh thủ thu hoạch lúa bị đổ ngã.

Theo đó, những ngày qua do ảnh hưởng mưa lớn liên tục làm cho 9.700 ha lúa thu đông bị đổ ngã, ngập úng. Mưa lớn, làm triều cường các sông, kênh rạch dâng cao, gây ngập úng cục bộ cho các vườn cây ăn trái với hơn 304 ha. Có hơn 26 ha mía bị đổ ngã, 1.062 ha mía bị ngập từ 5 - 30 cm, những diện tích mía này đang giai đoạn sắp thu hoạch. Theo ghi nhận có 333 ha rau màu bị ngập úng cục bộ, ước tỷ lệ thiệt hại từ 5 - 30%. Đáng lo ngại là tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp; đến thời điểm này ở Hậu Giang xảy ra 47 điểm sạt lở, với chiều dài 1.210 m, diện tích mất đất 5.825 m2…  Trước tình hình phức tạp của thiên tai và hiện đang vào mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường kiểm tra, rà soát thiệt hại; chỉ đạo UBND cấp xã có nhà sập và nhà tốc mái điều động lực lượng giúp người dân khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ bà con bị thiệt hại ổn định cuộc sống…

Theo TẤN THÁI - NGỌC DÂN (SGGP)

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất