, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 05/05/2023, 11:53

Đến Campuchia xem SEA Games 32 không thể bỏ qua những điểm đến này

PHƯƠNG HẠNH
(theo Rainforest)
Ở Campuchia có rất nhiều di tích mang đậm dấu ấn lịch sử, đặc biệt là các ngôi đền rất hút khách du lịch.

Campuchia ngày càng được nhiều người du khách tìm tới tham quan, nghỉ dưỡng. Những ngôi đền cổ kính như Angkor Wat rất hút khách nhưng quốc gia này còn có nhiều địa điểm tuyệt vời khác. Dưới đây là 10 điểm tham quan được du khách yêu thích nhất.

1. Đền Angkor Wat

Angkor Wat luôn là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Campuchia. Khu vực này từng là kinh đô của đế chế Khmer, phát triển rực rỡ giữa thế kỷ thứ 9 và 15. Ngày nay, nơi này chỉ còn là một tàn tích đẹp như tranh, nép mình giữa một khu rừng rậm và khu vực nông nghiệp gần Siem Reap.

Ước tính có khoảng 1.000 ngôi đền lớn nhỏ nằm rải rác ở khu vực này nhưng nổi bật nhất vẫn là đền Angkor Wat tráng lệ. Đây là một di tích tôn giáo truyền cảm hứng và gây mê hoặc cho hầu hết du khách ghé thăm. Toàn bộ quần thể đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

2. Banteay Srei

Banteay Srei đôi khi còn được gọi là “phòng trưng bày nghệ thuật của Angkor”. Đây là một ngôi đền Hindu có từ thế kỷ thứ 10 dành riêng cho thần Shiva. Ngôi đền được điêu khắc từ đá, bên trong và ngoài có những tác phẩm chạm khắc bằng đá ngoạn mục.

3. Koh Ker

Koh Ker là một địa điểm khảo cổ xa xôi ở phía bắc Campuchia, cách thành phố Siem Reap khoảng 120km. Đây cũng từng là kinh đô của đế chế Khmer trong thời gian ngắn. Một số di tích tráng lệ đã được xây dựng ở đây, nổi bật nhất là Prasat Thom, một kim tự tháp tuyệt đẹp.

Không giống như những ngôi đền ở Angkor Wat, những ngôi đền ở Koh Ker nằm rải rác trong khu rừng rậm rạp với ít dân cư sinh sống xung quanh. Nhiều ngôi đền bị che khuất bởi cây cối rậm rạp hoặc quá nguy hiểm dể tiếp cận vì có bom mìn còn sót lại.

4. Kratie

Kratie là một thị trấn ở phía đông Campuchia, nằm bên bờ sông Mê Kông, mang đậm dấu ấn của Pháp. Đây cũng là quê hương của loài cá heo nước ngọt nổi tiếng Irrawaddy.

Loài cá heo này đang có nguy cơ tuyệt chủng, nó đã sống cùng với người dân ở đây suốt hàng thế kỷ, có mối quan hệ cộng sinh với ngư dân địa phương, giúp họ bẫy cá. Ước tính chỉ còn khoảng 80 con cá heo ở Krati.

5. Ga Bokor Hill

Vào đầu những năm 1920, nhà ga Bokor Hill, nằm trên núi Bokor trong Công viên Quốc gia Preah Monivong là nơi nghỉ dưỡng mùa hè sang trọng nổi tiếng dành cho những người Pháp muốn thoát khỏi cái nóng ngột ngạt của Phnom Penh. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang vào những năm 1940 do cuộc tấn công của Nhật Bản vào Đông Dương và một lần nữa vào những năm 1970 dưới chế độ Khmer Đỏ.

Ngày nay, nó đã bị bỏ hoang nhưng hầu hết các tòa nhà vẫn còn đứng vững. Nhà ga Bokor Hill vẫn đóng vai trò quan trọng bởi nó được chính quyền Campuchia duy trì một trạm kiểm lâm tại khu vực này.

6. Chùa Bạc

Được biết đến với tên chính thức là Wat Ubosoth Ratanaram, chùa Bạc nằm trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. Có khoảng 5.000 viên gạch bằng bạc bao phủ sàn nhà. Đây cũng là nơi lưu giữ 2 trong số những bức tượng Phật quan trọng nhất ở Campuchia: Tượng Phật pha lê thế kỷ 17 và tượng Phật Di Lặc có kích thước thật được nạm 9584 viên kim cương.

7. Hồ Tonlé Sap

Đây là một khu vực đất ngập nước bao gồm hồ nước ngọt Tonlé Sap và sông Tonlé Sap, cả 2 đều là một phần của vùng ngập lũ rộng lớn của sông Mekong. 

Hồ Tonlé Sap đổi hướng dòng chảy 2 lần 1 năm do tác động theo mùa của lượng nước. Hồ là nơi sinh sống của các làng nổi, cá da trơn khổng lồ sông Mê Kông - một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và một quần thể đáng kể của một số loài bò sát bao gồm nhiều loài rắn nước ngọt.

Do ý nghĩa sinh thái của nó, khu vực này đã được chỉ định là điểm nóng về đa dạng sinh học và là khu dự trữ sinh quyển của UNESCO từ năm 1997.

8. Sihanoukville

Sihanoukville là một thành phố ven biển của Campuchia và là khu nghỉ mát nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích. Một dải bãi biển cát trắng trải dài gần như không bị gián đoạn, nước biển trong vắt, không gian yên tĩnh, tất cả trở thành địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng.

Nhiều khách sạn mới đã được xây dựng khi khu vực này phát triển để đáp ứng nhu cầu du lịch. Ou Trojak Jet là con sông duy nhất có thể đi lại được ở Sihanoukville.

9. Preah Vihear

Trong số tất cả các ngôi đền Khmer, đền Preah Vihear nằm trên vách đá cao thuộc tỉnh Preah Vihear, có vị trí đẹp nhất. Ngôi đền xinh đẹp này có tầm nhìn ngoạn mục nhất ra vùng nông thôn lân cận. 

Preah Vihear được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2008.

10. Siem Reap

Siem Reap là thành phố quan trọng của tỉnh Siem Reap, đóng vai trò là cửa ngõ vào Angkor Wat. Thành phố cũng có những điểm hấp dẫn riêng bao gồm các tòa nhà kiểu thuộc địa và Trung Quốc, bảo tàng Quốc gia Angkor, bảo tàng Bom mìn Campuchia, làng văn hóa, cửa hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, trang trại lụa… 

Các màn trình diễn múa truyền thống Apsara, và Phare−Rạp xiếc Campuchia, cũng là những điểm thu hút phổ biến đối với khách du lịch khi đến đây.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất