, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 24/04/2022, 11:17

Densuke, dưa hấu đắt đỏ nhất thế giới

LÊ KIÊN
Trong số hơn 1.200 giống dưa hấu được trồng trên khắp thế giới, không có loại dưa nào đắt hơn và được săn lùng nhiều hơn loại dưa hấu đen Densuke nổi tiếng ở Nhật Bản.
Hiện nay, dưa hấu Densuke ở Nhật Bản được xem là loại dưa hấu có giá bán đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: OD

Densuke được trồng ở phía bắc đảo Hokkaido với số lượng rất ít ỏi, hiếm khi vượt quá 100 cây mỗi năm, được coi là một trong những loại dưa hấu đắt đỏ nhất trên thế giới. Sự quý hiếm của giống dưa Densuke tạo nên giá trị riêng của nó, nhưng thời gian và công sức dành cho việc trồng loại dưa này cũng không hề đơn giản. 

Dưa hấu Densuke không phải là loại trái cây mà người ta mong đợi có thể tìm mua được ở chợ hay các cửa hàng tạp hóa. Chỉ trong một vài sự kiện hàng năm, dưa hấu Densuke mới được đem bán đấu giá cho người trả giá cao nhất, có khi lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD. 

Quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán đấu giá vào năm 2019 với mức giá không thể tin được: 750.000 Yên Nhật (hơn 135 triệu VND). 

Trong hai năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 bùng phát trên khắp toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, mức chi tiêu và đời sống người dân. Do đó, giá bán của dưa hấu Densuke có phần giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên cho đến nay, nó vẫn được xem là loại dưa đắt nhất thế giới.

Với đặc điểm khác biệt là có lớp vỏ ngoài đen bóng, dưa Densuke được đánh giá có thịt giòn, ít hạt hơn và có độ ngọt cao hơn so với các giống dưa hấu bình thường khác. Những người từng được nếm thử loại dưa hấu này cho biết, nó có màu sắc hơi giống như dưa hấu bình thường, tuy nhiên vị ngon hơn.

Loại dưa hấu Densuke thường được lựa chọn để làm quà tặng trong các dịp đặc biệt. Ảnh: OD

Ngoài một vài lô thu hoạch đầu tiên của vụ mùa hàng năm có giá cao tại các cuộc đấu giá trái cây, thông thường dưa hấu Densuke có thể được bán với giá khởi điểm khoảng 250 USD/quả (khoảng 5.7 triệu VND). Với mức giá bán như vậy, đó vẫn là một số tiền quá lớn đối với hầu hết mọi người để có thể chi trả cho một quả dưa.

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao một giống dưa quý hiếm và đắt đỏ như dưa hấu Densuke vẫn chưa được trồng rộng rãi bên ngoài Nhật Bản? Tuy nhiên, theo tạp chí The Gardener, hiện hạt giống dưa Densuke đã được bán trên thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Cũng giống như hầu hết các sản phẩm xa xỉ khác, dưa hấu Densuke được đóng gói trong hộp các-tông hình khối và được trang trí rất đẹp mắt, kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ. Chúng thường được lựa chọn để làm quà tặng trong các dịp đặc biệt, thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với người nhận.

Tags

Bình luận


user-avt

Sun The

21:04, 24/04/2022

Khiếp quá, ước gì được nếm một miếng :))).

Xem thêm bình luận
Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất