, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 21/12/2022, 16:08

Đi chợ để học cách sống xanh

THÙY DUNG
Sự kiện Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh do Lại Đây Refill Station tổ chức vào cuối tuần vừa qua (18/12) đã thu hút đông đảo bạn trẻ tại TP.HCM đến trải nghiệm và mua sắm.
Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm và mua sắm.

Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh là hoạt động được tổ chức hàng quý, theo chu kỳ Xuân - Hạ - Thu - Đông, nhằm lan tỏa lối sống bền vững.

Tại phiên chợ diễn ra vào ngày 18/12 vừa qua có hơn 40 gian hàng trao đổi, mua bán đồ cũ cá nhân như quần áo, phụ kiện thời trang, nón mũ, giày dép, túi xách, đồ dùng trang trí... Các món đồ có giá khá “mềm”, giao động từ khoảng 30.000 đồng - 200.000 đồng.

Bên cạnh đó là các gian hàng giới thiệu các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường, phục vụ lối sống bền vững.

Tham gia bán hàng tại phiên chợ đã nhiều lần, chị Thảo Phạm (nhân viên thiết kế tại TP.HCM) chia sẻ: “Mình cùng bạn bè thu gom đồ cũ để mang đến đây bán lại cho những ai thích. Không chỉ giúp thanh lọc tủ đồ, công việc này còn giúp mình có thể kiếm thêm khoản tiền nho nhỏ từ những món đồ không còn sử dụng”.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các lớp học xanh: phân loại rác tại nhà, tìm hiểu về vi nhựa trong các sản phẩm; trò chuyện về sống lành: làm đẹp thuần xanh; Workshop DIY Tự Tạo Hạnh Phúc: Chiếc Hộp Yêu Thương... Đặc biệt, Lại Đây Refill Station còn phối hợp với Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam tổ chức hoạt động cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư.

Các bạn trẻ tham gia Workshop làm đồ thủ công.

Đến tham gia phiên chợ, các bạn trẻ còn mang theo “rác” (pin cũ, bút bi cũ, ốp điện thoại cũ, đồ chơi cũ, quần jeans và áo sơ mi) để đổi lấy những cây sen đá xinh xắn.

Sau khi ghé một lượt các gian hàng, bạn Thanh Tâm (sinh viên Đại học Sài Gòn) đã chọn mua được những món đồ còn rất mới với giá “hời”. Theo Thanh Tâm, phiên chợ không chỉ mang đến một không gian mua sắm hết sức thoải mái mà còn giúp người tham dự có thêm nhiều kiến thức về lối sống xanh, bền vững.

Chị Nguyễn Dạ Quyên - Sáng Lập & Điều Hành Lại Đây Refill Station cho biết toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động tổ chức phiên chợ sẽ được góp vào quỹ trồng cây gây rừng.

Từ 2018 đến nay, Lại Đây Refill đã tổ chức 15 phiên chợ tương tự, giúp khoảng 30.000 - 50.000 món đồ cũ tìm được chủ nhân mới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất