, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 14/09/2022, 04:53

Đi cùng vợ đến đền thiêng rồi tự cắt lưỡi để dâng lên nữ thần

MINH AN - SCMP
Một người đàn ông Ấn Độ có hành động tự gây tổn thương cho chính mình, khiến đám đông bỏ chạy trong hoảng loạn tại một ngôi đền thiêng ở bang Uttar Pradesh vào cuối tuần trước.

Một người hành hương Ấn Độ chạm tay vào ảnh các vị thần Hindu ở Ayodhya vào năm 2019. Ảnh: AP.

Theo tờ SCMP, nông dân Ấn Độ hiện đang nguy kịch sau khi tự cắt lưỡi mình để dâng lên nữ thần tại một ngôi đền Hindu, cảnh sát cho biết.

Người đàn ông 40 tuổi tự cắt lưỡi bằng một con dao bỏ túi, khiến đám đông có mặt tại một ngôi đền ở bang Uttar Pradesh bỏ chạy trong hoảng loạn.

Sĩ quan cảnh sát Abhilash Tiwari nói người đàn ông có mặt tại ngôi đền cùng vợ. Trong khi cả hai đang hành lễ, người đàn ông rút ra con dao, tự cắt lưỡi và đặt tại cánh cửa đền.

"Các sĩ quan có mặt tại ngôi đền khi đó đã ngay lập tức đưa người đàn ông đến bệnh viện, với sự giúp đỡ của một số tín đồ", Tiwari nói.

Người vợ nói với cảnh sát rằng chồng cô "hy sinh" chiếc lưỡi để dâng lên nữ thần Hindu, nhưng không rõ nguyên nhân tại sao, Tiwari trả lời truyền thông địa phương.

Tự gây tổn thương cho bản thân, thậm chí hiến tế người sống là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ, đặc biệt ở những nơi mà một bộ phận người dân vẫn còn mê tín dị đoan. Nhiều tín đồ có các hành động kỳ quái với mong muốn xoa dịu các vị thần.

Ít nhất hai trường hợp tương tự được ghi nhận tại hai bang của Ấn Độ vào năm ngoái. Hai người đàn ông ngoài 20 tuổi cũng tự cắt lưỡi để dâng lên các vị thần.

Năm 2020, một linh mục Hindu đã chặt đầu một nông dân địa phương và đem hiến tế, nói rằng mình đã mơ thấy một vị thần "bảo" cần phải làm như vậy.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Thnam Chmay diễn ra từ 13-16/4.
Được quan tâm



So với thời điểm cuối năm 2023, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giảm gần 75 USD/tấn (tương đương gần 1,9 triệu đồng/tấn), gạo 25% tấm giảm tới 84 USD/tấn.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất