Trong 3 ngày từ 24 - 26/8/2021, Tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hiển Khánh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật trị sâu cuốn lá bằng thiết bị bay không người lái (drone) cho 100ha lúa, trong bối cảnh bà con nông dân trong thôn đang cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.

Ứng dụng công nghệ cao
Trong thời gian 312 hộ dân ở thôn Liên Xương (xã Hiển Khánh) thực hiện cách ly tập trung 14 ngày để phòng, chống dịch Covid-19 do có ca F0, khoảng 100ha lúa vụ mùa của bà con đang đến thời điểm chịu dịch hại sâu cuốn lá, với mật độ từ 50 - 80 con/m2. Ngành nông nghiệp khuyến cáo phải xử lý trong khoảng một tuần để tránh bị thiệt hại. Đây là một vấn đề nan giải do tất cả bà con phải tuân thủ quy định cách ly, không thể ra đồng.
Trước tình hình đó, Ngành Vật tư nông nghiệp - Tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vụ Bản tổ chức đợt phun thuốc trừ sâu cuốn lá bằng dịch vụ drone.
Với sự hỗ trợ của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hiển Khánh, việc ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ drone giữa Tập đoàn Lộc Trời với bà con nông dân đang cách ly đã diễn ra thuận lợi. Lộc Trời cũng đã nhận được sự đồng thuận của bà con trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý dịch hại trên đồng ruộng. Trong đợt này, dịch vụ drone Lộc Trời đã phun thuốc xử lý sâu cuốn lá, kết hợp với trừ rầy nâu và bệnh khô vằn.

Mở ra mô hình liên kết sản xuất kiểu mới
Hiện nay, nguồn lực lao động tại các vùng nông thôn miền Bắc chủ yếu là người già và phụ nữ, do vậy, việc ứng dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật nhận được nhiều ủng hộ từ bà con. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi mà việc cách ly, giãn cách xã hội áp dụng tại nhiều địa phương, việc sử dụng drone của Lộc Trời càng mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng.
Đây là lần đầu tiên, dịch vụ drone được sử dụng trên diện tích lớn 100ha để xử lý dịch hại đồng loạt. Qua đó, giúp tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, lượng nước sử dụng và đồng đều hơn so với phun bằng tay. Hiệu quả của mô hình này hứa hẹn sẽ mở ra các phương thức canh tác mới, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.
Ông Phạm Văn Bình – Giám đốc khu vực Thái Bình (Bộ phận Marketing miền Bắc - Ngành Vật tư nông nghiệp - Tập đoàn Lộc Trời) - cho biết: “Công nghệ drone được Lộc Trời áp dụng ở miền Bắc cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, qua gần 100 lần trình diễn ở các địa phương, dịch vụ này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con nông dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ drone trên diện tích hơn 300ha, vượt kế hoạch ban đầu. Chúng tôi hy vọng các dịch vụ công nghệ cao sẽ góp phần tạo nên thói quen sản xuất, quản lý sâu bệnh hại tập trung của bà con nông dân, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp”.

Hiện nay, Lộc Trời đang có 3 đội drone tập trung ở các khu vực trọng điểm ở Thái Bình, Nghệ An. Đội ngũ vận hành drone là những người gắn bó với ruộng đồng, được đào tạo chuyên nghiệp. Cùng với quy trình canh tác chuẩn và bộ sản phẩm đa dạng, Tập đoàn Lộc Trời luôn là đơn vị liên kết sản xuất nông nghiệp đáng tin cậy của bà con nông dân khắp mọi miền cả nước.
Tập đoàn Lộc Trời hiện sở hữu 133 drone và đội ngũ vận hành hơn 200 người, cung cấp dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật, sạ giống, sạ phân trên nhiều loại cây trồng với nhiều địa hình khác nhau.
Với công nghệ định vị vệ tinh, thiết lập đường bay bằng thuật toán thông minh, drone có khả năng phun đều, chính xác, và hiệu quả. Cụ thể, thời gian phun nhanh, công suất đạt 20 - 30ha/ngày, có thể tiết kiệm lượng nước sử dụng lên đến 90% so với cách phun thông thường, tùy vào áp lực sâu bệnh, bảo vệ sức khỏe con người, giảm ô nhiễm môi trường…