, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 20/02/2024, 07:00

Điểm tin ngày 20/2: Xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc; Giá hạt tiêu tăng vọt

CAO ĐOÀN
(Tổng hợp)

Xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc

Sở NN&PTNT An Giang vừa phối hợp UBND huyện Chợ Mới tổ chức thành công lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị.

13 tấn xoài hạt lép đầu tiên của tỉnh An Giang được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với giá mua cao hơn thị trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo đó, 13 tấn xoài hạt lép sản xuất theo hướng an toàn của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, được Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (trụ sở tại tỉnh Long An) mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên xoài hạt lép của tỉnh An Giang được xuất sang Hàn Quốc.

Sở NN&PTNT An Giang thông tin, lô xoài hạt lép xuất khẩu là xoài tượng da xanh, có trọng lượng 3 - 4 trái/kg, được Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit mua với giá 32.000 đồng/kg, trong khi giá xoài thị trường chỉ hơn 20.000 đồng/kg. Do đây là loại xoài có trọng lượng nhỏ và hạt lép nên được gọi xoài xoài hạt lép.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: xoài được đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe về nguồn gốc, hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật,…trước khi xuất khẩu.

TP.HCM: Giá hàng hóa ổn định sau Tết

Báo cáo tổng kết công tác triển khai các giải pháp cân đối cung cầu Tết Giáp Thìn 2024 gửi UBND TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM nhận định: Tình hình thị trường trước và trong dịp Tết trên địa bàn thành phố tương đối ổn định; chương trình bình ổn thị trường (BOTT) được triển khai hiệu quả, không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ.

Các đơn vị cung ứng ra thị trường lượng hàng hóa vượt 5% - 10% kế hoạch và cam kết giữ giá ổn định một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Đồng thời thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá góp phần nâng cao sức mua.

Đối với các chợ lẻ và hệ thống siêu thị đến nay hầu như mở cửa phục vụ nhu cầu hàng hóa của người dân thành phố.

Theo Sở Công thương TP.HCM, dự báo thị trường thời gian tới tương đối ổn định, không xảy ra khan hàng, sốt giá. Nguồn cung một số mặt hàng như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… luôn đảm bảo.

Giá hạt tiêu tăng vọt

Giá tiêu tại Đăk Lăk, Đăk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước giao dịch tại ngưỡng 85.500 - 86.000 đồng một kg. Mức này tăng 2.500 - 3.000 đồng so với ngày trước đó.

Vườn tiêu tại Tây Nguyên. Ảnh: VPA
Vườn tiêu tại Tây Nguyên. Ảnh: VnEpress.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu tăng mạnh do nhu cầu cao, các đơn hàng tăng trong khi lượng tồn kho sụt giảm. Sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam có thể sẽ giảm khoảng 10 - 15% xuống còn 160.000 - 165.000 tấn.

Các doanh nghiệp cho rằng, giá hồ tiêu có thể cán mốc 95.000 - 100.000 đồng một kg và quay lại thời kỳ hoàng kim như cà phê khi ảnh hưởng của El Nino làm giảm năng suất các loại nông sản. Tuy nhiên, giá tiêu sẽ khó tăng trong thời gian dài khi nhu cầu tiêu thụ sắp tới của các nước trên thế giới có thể sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.

VPSA đặt mục tiêu, tới 2025, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hạt tiêu và gia vị đạt khoảng trên dưới 2 tỷ USD, với tổng sản lượng 400.000 - 500.000 tấn.

Nắng nóng ở TP.HCM sẽ kéo dài hơn 10 ngày nữa

Dự báo từ ngày 20/2, phạm vi nắng nóng sẽ mở rộng dần ra cả nước, nhiều nơi nhiệt độ 35 độ C, riêng TP.HCM và Đông Nam bộ nhiệt độ lên tới 36 - 37 độ C.

Ở phía Bắc, hàng loạt nơi thuộc khu vực Tây Bắc bộ như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình… đã hửng nắng, nhiệt độ tăng và tại Bắc Trung bộ đã có nắng nóng cục bộ (nhất là phía Tây của tỉnh Nghệ An). Nền nhiệt ở các khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ tăng thêm, nắng nóng có thể mở rộng phạm vi, nhiều nơi có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, tình trạng nắng nóng ở TP.HCM và Nam bộ sẽ còn kéo dài ít nhất hơn 10 ngày nữa. Trong đó, nhiều ngày, nền nhiệt tại TP.HCM sẽ lên tới 36 - 37 độ C vào buổi trưa và chiều.

Do trời ít mưa, tổng thời gian nắng kéo dài trong ngày nên nóng, hanh khô dễ gây nguy cơ cháy, người dân cần phải đề phòng, giám sát các thiết bị điện và nguồn lửa.

Ngư dân Quảng Bình trúng đậm mẻ cá bè đầu năm

Bà Hồ Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: một ngư dân địa phương vừa trúng đậm luồng cá khoảng 100 con cá bè.

Một ngư dân Quảng Bình trúng đậm mẻ cá bè đầu năm- Ảnh 1.
Anh Phan Minh Phương phấn khởi khi trúng đậm mẻ lưới đầu năm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, anh Phan Minh Phương ở thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đưa thuyền và ngư lưới cụ ra biển để đánh bắt thủy hải sản. Đến lúc kéo lưới lên thì mẻ lưới đã trúng khoảng 100 con cá bè, mỗi con nặng từ 2,5kg đến 3kg. Tổng trọng lượng khoảng 300kg.

Nghe tin thuyền anh Phương trúng cá bè, người dân và các thương lái đã đến thu mua số cá nói trên khi thuyền vừa cập bến với giá 100.000 đồng/kg. Như vậy, với chuyến biển này, anh Phương đã có nguồn thu nhập khoảng 35 triệu đồng.

Được biết, cá bè có thân hình dài, dẹp, xương to, da cá dày có màu vàng và ánh bạc đặc trưng, với chất thịt dày, trắng, chắc và thơm ngon.

Rộn rã mùa cá trích đầu năm

Những ngày này, ngư dân TP Sầm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đồng loạt vươn khơi đánh bắt cá trích đầu năm. Sau tết, sản lượng đánh bắt được lớn lại được giá nên ngư dân rất phấn khởi và kỳ vọng một năm mới bội thu.

Mùa cá trích bắt đầu từ tháng Giêng đến khoảng tháng 4 âm lịch. Sau đợt mưa rét kéo dài, những ngày đầu năm mới nắng bắt đầu hửng, biển lặng nên rất thuận lợi cho ngư dân vươn khơi. Một ngày của ngư dân diễn ra từ khoảng 3 - 4 giờ sáng. Thời điểm này ngư dân bắt đầu ra khơi, đến khoảng 8 - 9 giờ vào bờ. Mỗi chuyến, một bè mảng đánh bắt được khoảng từ 1 - 3 tạ cá, có thời điểm được 4 tạ.

Hiện tại, giá cá trích bán ngay tại bãi biển từ 23.000 đồng đến 25.000 đồng/kg. Nhờ được giá nên mỗi chuyến đi một ngư dân có thu nhập trên 1 triệu đồng. Ngoài cá trích, một số thuyền, bè mảng còn đánh bắt moi (tép biển), sứa…

Ô nhiễm amiăng lan rộng tại Sydney

Các địa điểm mới phát hiện có amiăng bao gồm cả trường học, trung tâm thể thao, siêu thị… Kể từ đầu tháng 1 vừa qua khi amiăng được tìm thấy tại 1 sân chơi ở Sydney, cơ quan chức năng phát hiện dấu vết amiăng khó vỡ trong lớp phủ tại 41 địa điểm khắp thành phố đông dân nhất Australia này.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính quyền bang New South Wales cho biết sau cuộc điều tra tình trạng ô nhiễm amiăng, kết quả cho thấy 32 địa điểm trong thành phố có dương tính với amiăng ngoại quan.

Loại amiăng được phát hiện đến nay tại Sydney hầu hết là amiăng khó vỡ. Nguy cơ loại amiăng này gây tổn hại sức khỏe con người và môi trường được xem là ở mức thấp, song giới chức y tế đang tiến hành xét nghiệm để phòng ngừa.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, hít phải các sợi amiăng có thể dẫn tới các bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư phổi. Hiện nhiều nước trên thế giới cấm sử dụng amiăng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất