, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 05/03/2024, 07:00

Điểm tin ngày 5/3: Giá cà phê cao kỷ lục; Thu tiền triệu mỗi ngày từ việc hái dâu rừng

CAO ĐOÀN
(Tổng hợp)

Giá cà phê cao kỷ lục, nông dân thắng lớn

Ông Trần Đình Trọng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), phấn khởi cho biết: giá cà phê đã chạm mốc 85.000 đồng/kg, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, nông dân trồng cà phê trúng lớn.

Giá cà phê cao kỷ lục, nông dân thắng lớn- Ảnh 1.
Giá cà phê đạt 85.000 đồng/kg, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo ông Trọng, cà phê đang ở mức giá cao kỷ lục tính từ hàng chục năm qua. Tuy vậy, hợp tác xã cũng không dám trữ hàng vì khó dự đoán diễn biến giá cả, thu mua tới đâu bán hết tới đó.

Trong khi đó, ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), thông tin nhu cầu của thế giới với cà phê robusta của Việt Nam rất lớn, đây là nguyên nhân dẫn đến giá cà phê trong nước tăng cao so với nhiều năm trong lịch sử. Người nông dân trồng cà phê thu về lợi nhuận cao hơn.

Cùng với đó, một nguyên nhân cũng khiến giá cà phê tăng là một số sản phẩm cà phê nhân được sử dụng rang xay làm hòa tan trong nước, nên nhu cầu nội địa tăng.

TP.HCM hướng đến xuất khẩu xanh

Theo Sở Công Thương TP.HCM, Diễn đàn và Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 8 đến 11/5/2024.

Sự kiện năm nay có chủ đề “Đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh” được UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức nhằm khai thác hiệu quả những thị trường có các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024 dự kiến sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm nông sản; cao su, nhựa, điện tử, cơ khí; thủy hải sản; đồ gỗ và mỹ nghệ; thực phẩm và đồ uống; dệt may, giày da và túi xách; nhóm ngành xuất khẩu khác, dịch vụ hỗ trợ. Nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội và là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đoàn khách mua (Buyer) quốc tế cũng được tổ chức.

Dự kiến sẽ có khoảng 450 gian hàng tham gia sự kiện năm nay. Với nhiều thay đổi hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, sự kiện là cơ hội để phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Thu tiền triệu mỗi ngày từ việc hái dâu rừng

Mỗi năm, vào tháng 1 đến tháng 2 Âm lịch, người dân các xã Quảng Châu, Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào vụ hái dâu rừng.

Hái dâu rừng ở dãy Hoành Sơn thu tiền triệu mỗi ngày
Dâu được bán 1 lon có giá 50.000 đồng. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Trước đây hái dâu rất dễ vì bìa rừng nào cũng có dâu. Tuy nhiên, người dân dọn rừng trồng cây keo nên dâu cũng bị thu hẹp môi trường, muốn hái dâu phải đi lên núi xa trong rặng Hoành Sơn, đi cả ngày mới có được vài chục lon dâu về bán. Dù vất vả nhưng giá bán cao, nhiều hộ dân có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Chị Phạm Thị Liệu (37 tuổi, xã Quảng Hợp) có thâm niên hái dâu 20 năm cho biết: mùa dâu năm nay được giá, mỗi lon bán được 50.000 đồng, mỗi ngày 3 anh chị em đi hái đến tầm 16 giờ, thương lái đến thu mua cũng được hơn 3 triệu đồng, đủ mua gạo, sách vở cho con.

Nhiều người dân chia sẻ, mấy năm nay nhờ dâu được giá mà mỗi vụ bà con thu vào từ 15 đến 25 triệu đồng, có người trúng vùng dâu năng suất cao thu vào đến 30 triệu đồng.

Xuất khẩu sắt thép sang Mỹ tăng “khủng” hơn 400%

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), nửa đầu tháng 2 (1 - 15/2), cả nước xuất khẩu 377.858 tấn sắt thép các loại, trị giá 269,5 triệu USD.

Các thị trường xuất khẩu hàng đầu của sắt thép Việt Nam dịp đầu năm là Ý, Mỹ và Malaysia với mức tăng trưởng xuất khẩu đều khá ấn tượng. Cụ thể, xuất khẩu sắt thép sang Ý đạt 203.000 tấn, tăng 114%; xuất khẩu sắt thép sang Malaysia đạt 120.000 tấn, tăng 625%.

Với thị trường Mỹ, xuất khẩu đạt hơn 139.000 tấn, tương ứng trị giá hơn 113 triệu USD, lần lượt tăng 419% và hơn 361%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam nói chung với tổng trị giá đạt 10,05 tỉ USD, tăng 64% (tương ứng tăng 3,91 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, 4 nhóm hàng xuất khẩu sang Mỹ đạt kim ngạch 1 tỉ USD trở lên, gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.

Nhiều nước tăng mua rau quả chế biến của Việt Nam

Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ tăng mua giúp rau quả chế biến của Việt Nam khởi sắc những tháng đầu năm, giảm tình trạng "được mùa mất giá" nhiều năm qua.

Nhà máy chế biến nha đam tại Ninh Thuận của GC Food. Ảnh: Linh Đan
Nhà máy chế biến nha đam tại Ninh Thuận của GC Food. Ảnh: VnExpress.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị GC Food cho biết: sức mua của người tiêu dùng trong nước với rau quả chế biến đầu năm chậm lại nhưng trên thế giới vẫn gia tăng. Các sản phẩm có chất lượng cao, tốt cho sức khỏe ngày càng được người tiêu dùng các nước ưu tiên trong giỏ hàng.

Các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam đang có khá nhiều thuận lợi khi nguồn cung dồi dào, giá thành sản xuất cạnh tranh. Trong khi đó, El Nino trên thế giới đang khiến mùa vụ thu hoạch của các đối thủ như Thái Lan, Peru, Ecuador bị trì hoãn và bị ảnh hưởng lớn về sản lượng cung cấp. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, Việt Nam có nhiều ưu thế về thời gian giao hàng nhanh, chi phí vận chuyển thấp...

Ngoài thị trường Trung Quốc, các thị trường mới đầy tiềm năng như Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ cũng chuộng rau quả Việt khi sản phẩm chất lượng cao, ngon và có giá cạnh tranh.

Thịt heo đông lạnh từ Braxin, Canada “chảy” mạnh vào Việt Nam

Trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu gần 62,44 ngàn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 127,52 triệu USD, tăng 76,2% về lượng và tăng 72% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với thị trường trong nước, tình hình chăn nuôi trên cả nước ổn định nhưng sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường tháng 2 vẫn còn ảm đạm.

Đáng chú ý, trong tháng 1 Việt Nam nhập khẩu 5,86 ngàn tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 13,01 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 12,5% về trị giá so với cùng kỳ 2023. Trong đó, lượng thịt heo nhập khẩu từ Braxin, Canada này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nguồn cung heo hơi được đánh giá là ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi khiến người chăn nuôi không đẩy mạnh tái đàn.

Hơn nữa, thời gian gần đây các cơ quan chức năng kiểm soát tốt tuyến biên giới ngăn chặn heo nhập lậu vào Việt Nam. Nếu hoạt động này duy trì tốt, ngành chăn nuôi có thể khởi sắc trong thời gian tới.

Thế giới càng nhiều tiếng ồn, người mất thính lực càng gia tăng

Các nhà nghiên cứu Úc đưa ra con số thống kê mới cho thấy, cứ 7 người trên toàn cầu thì có một người sẽ bị ù tai vào một thời điểm nào đó trong đời. Ước tính có 1,5 tỉ người trên toàn thế giới bị suy giảm thính lực do tuổi thọ ngày càng tăng và tiếp xúc với tiếng ồn ngày càng nhiều hơn.

Theo các chuyên gia Úc, việc tiếp xúc với công nghệ và sự phổ biến của các khoa học kỹ thuật, những tiện ích của cuộc sống ngày càng tăng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tiếp xúc với âm thanh nhiều hơn. Theo tiến sĩ Recugnat dự đoán, chắc chắn các trường hợp ù tai sẽ gia tăng. Trong đó, các thiết bị để nghe nhạc chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này.

Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm phương pháp chữa trị chứng ù tai nhưng hiện tại vẫn chưa có. Mặc dù công nghệ cấy ghép ốc tai điện tử - là bộ phận giả tích cực hiệu quả nhất được phát triển trong lĩnh vực sức khỏe thính lực - nhưng vẫn có nhiều cách để mọi người ở mọi lứa tuổi bảo tồn thính giác của mình.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất