Truy xuất “dấu chân carbon” cho trái thanh long
Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống truy xuất “dấu chân carbon” cho trái thanh long đã được triển khai tại tỉnh Bình Thuận - vùng trồng chuyên canh cây thanh long lớn nhất cả nước.
Dự án được triển khai tại 4 hợp tác xã và doanh nghiệp của 3 huyện sản xuất thanh long trọng điểm tại tỉnh Bình Thuận, với tổng số người hưởng lợi gần 4.500 người.
Thông qua mã QR được gắn trên từng trái thanh long, người tiêu dùng sẽ biết được lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất, chất lượng của từng sản phẩm.
Mục tiêu chung của dự án là thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung sản xuất thanh long theo hướng xanh, sạch; đào tạo, hướng dẫn nông dân chuyển đổi thực hành sản xuất canh tác theo hướng bền vững, phát thải carbon thấp.
Kiên Giang: Cua biển nuôi chết khoảng 90% chưa rõ nguyên nhân
Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Nam Thái A (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) vừa xác nhận hai vuông nuôi cua biển rộng khoảng 7ha của ông P.V.B. ở ấp Đồng Giữa xảy ra trường hợp chết hàng loạt. Ước tổng thiệt hại khoảng 90% số cua ở cả 2 vuông. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, gia đình ông B. có mua ốc cho cua biển ăn.
Hiện vẫn chưa xác định cụ thể số lượng cua chết. Lực lượng chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh nguyên nhân cụ thể.
UBND xã Nam Thái A cho biết, cua biển (loại cua gạch) trên thị trường được thương lái thu mua với giá dao động 400.000 - 450.000 đồng/kg. Cua Y (loại cua đạt khoảng 70 % thịt trở lên, yếm cua có hình tam giác, cạnh đáy tam giác nhỏ trông giống như chữ Y) có giá dao động 250.000 - 300.000 đồng/kg. Do đó, việc cua biển nuôi của ông B. chết hàng loạt trên sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Dòng tiền đầu tư đang đổ vào vàng nhẫn
Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý TP.HCM (SJA) thông tin 4 cửa hàng kinh doanh vàng của ông đều hết vàng nhẫn 24K và 18K do sức mua tăng đột biến.
Theo ông Dưng, vừa qua, có thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cho nhập vàng nguyên liệu, giá vàng miếng sẽ giảm, đầu tư vàng miếng sẽ lỗ nên người dân đổ xô đầu tư vàng nhẫn 24K hoặc vàng nhẫn ép vỉ.
Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam nhận định: “Người dân đổ xô mua vàng nhẫn vì vàng nhẫn có giá rẻ hơn vàng miếng gần 14 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn có nhiều loại, đại bộ phận người dân đều có khả năng mua 1 - 2 chỉ để dành, dễ mua, dễ bán trong khi vàng miếng chỉ có loại 5 chỉ và 1 lượng, không phải ai cũng có khả năng mua”.
Cũng theo ông, do vàng nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn 24K ngày càng ít, cầu vượt cung nên giá vàng nhẫn liên tục tăng trong thời gian dài. Dù vậy, sự khan hiếm này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và thị trường vàng sẽ sớm bình thường trở lại.
Xuất khẩu nhà gỗ "made in Việt Nam" sang Mỹ
Nhờ tập trung đầu tư sáng tạo những sản phẩm nội thất độc đáo, đáp ứng nhu cầu của một số thị trường, một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã phục hồi 90% so với trước dịch.
Ông Võ Xuân Thuyên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp xây dựng xanh TDH (Trần Đức Homes - Trần Đức Corp), cho biết từ đầu năm đến nay công ty đã xuất khẩu gần 30 căn nhà gỗ thương hiệu Modulux sang Mỹ và đang chuẩn bị thêm 480 căn trong quý I.
Về triển vọng ngành gỗ năm 2024, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Công ty Viforest Fair, cho biết tháng 1 xuất khẩu toàn ngành đạt 1,5 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp hiện đã phục hồi 80% - 90% công suất, các doanh nghiệp có đơn hàng đến tháng 5.
Đây là tín hiệu tốt cho ngành gỗ Việt Nam, tiếp tục là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, một lợi thế quan trọng hỗ trợ ngành gỗ Việt Nam phát triển.
Xuất khẩu cá tra sang các thị trường chính tăng trưởng mạnh
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 1, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông đạt 52 triệu USD, tăng gấp gần 4 lần so với tháng 1/2023 và tăng 65% so với tháng 1/2022.
Với giá trị như trên, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông chiếm 32% trong tổng xuất khẩu cá tra sang các thị trường trong tháng đầu năm nay.
Cũng trong tháng 1, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 18 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng đầu năm nay, Mỹ tăng nhập khẩu hầu hết các sản phẩm cá tra Việt Nam.
Xuất khẩu cá tra sang EU cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong tháng đầu năm nay, với mức tăng 20% so với cùng kỳ 2023. Hà Lan vẫn là quốc gia đứng đầu khối EU về nhập khẩu cá tra Việt Nam, với gần 4 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xuất khẩu cá tra sang một số thị trường trong khối EU cũng ghi nhận tăng trưởng cao như: Hungary tăng gấp 4 lần, Tây Ban Nha, Pháp và Slovenia tăng khoảng 2,5 lần…
Ấn Độ khai trương tàu điện ngầm dưới nước
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một số dự án tàu điện ngầm trên khắp Ấn Độ, bao gồm cả đoạn đi ngầm dưới nước đầu tiên của nước này ở Kolkata, Tây Bengal.
Không chỉ là đường hầm đầu tiên dưới một con sông lớn ở Ấn Độ, ga tàu điện ngầm Howrah còn là đường hầm sâu nhất nước này (30m). Điều đáng chú ý là tàu được quản lý bằng hệ thống vận hành tàu tự động (ATO), giúp tàu tự động di chuyển đến ga tiếp theo chỉ bằng một thao tác nhấn nút.
Hiện mạng lưới tàu điện ngầm Kolkata trải dài 47,93km gồm: 32,13km hành lang Bắc - Nam, 9,3km hành lang Đông - Tây và 6,5km hành lang Joka - Esplanade. Việc mở rộng 13,27km cũng đã được lên kế hoạch.
Dự án này không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là giải pháp cho các vấn đề tồn tại lâu dài về tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở Kolkata.