, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 25/04/2023, 09:38

Điện Kremlin đưa ra cảnh báo về thỏa thuận ngũ cốc

MINH AN
(theo RT)
Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt trừ khi phương Tây đáp ứng các điều khoản trong thỏa thuận, theo báo Nga RT.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nga không còn thấy khả năng gia hạn thêm thỏa thuận ngũ cốc trừ khi tất cả các điều khoản được đáp ứng, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 24/4 cho biết.

"Chúng tôi tin rằng không thể tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc mà các yêu cầu kèm theo không được đáp ứng", ông Peskov nói với phóng viên hãng thông tấn Nga RIA Novosti tại Điện Kremlin.

Tháng 7/2022, Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nga đồng ý thiết lập hành lang an toàn ở Biển Đen để các tàu chở ngũ cốc Ukraine có thể ra khơi. Nga cũng yêu cầu Mỹ và phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Theo Điện Kremlin, Washington đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này. 

Hồi tháng 3, Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/5.

Cũng trong ngày 24/4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thư tới Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nêu tiến độ thực hiện điều khoản trong thỏa thuận ngũ cốc và cam kết tiếp tục giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng.

Ông Lavrov xác nhận sự tồn tại của lá thư, khi trả lời các phóng viên sau cuộc họp với ông Guterres trong hơn một giờ. Ông Guterres đồng ý rằng các yêu cầu của Nga cũng nằm trong thỏa thuận ngũ cốc và điều này đến nay chưa đạt được, theo RT.

"Hiện tại, gần như không thể nhận thấy các bước tiến. Phương Tây chưa thực sự muốn làm điều cần thiết cho thành công của thỏa thuận ngũ cốc", ông Lavrov nói.

Phía Nga cho rằng, ngũ cốc và phân bón của nước này chưa thể được cung cấp cho những quốc gia đang gặp khó khăn vì phương Tây đã trừng phạt ngành vận tải biển Nga và từ chối cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.

Ngược lại, ngũ cốc Ukraine được cho là chủ yếu vận chuyển tới châu Âu và chỉ 15% lượng xuất khẩu tới được châu Phi. Theo báo cáo hồi tháng 2/2023, phần lớn ngũ cốc Ukraine được xuất sang Tây Ban Nha làm thức ăn chăn nuôi, theo RT.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.

Nổi bật
Được quan tâm


Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất