, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 29/03/2023, 07:56

Chỉ diện váy tái chế xinh đẹp, nữ sinh Nghệ An được dân mạng khuyên thi hoa hậu

HẠ NHIÊN
Chiếc váy lộng lẫy được làm từ sách, báo, giấy loại, chai, lọ… được dân mạng khen ngợi là không thua kém các mẫu thiết kế chuyên nghiệp.
Cô gái diện váy tái chế xinh đẹp.

Thời gian gần đây, dân mạng “rần rần” chia sẻ hình ảnh nữ sinh của các trường trung học phổ thông diện váy tái chế “0 đồng”. Những hình ảnh này xuất phát từ hội thi thời trang tái chế - một hoạt động ngoại khoá của các trường phổ thông, lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

Gây ấn tượng đặc biệt trong số đó là hình ảnh nữ sinh lớp 11 của trường THPT Nghi Lộc 4 (Nghệ An) diện chiếc váy tái chế từ sách báo. Loạt ảnh cô nàng xinh đẹp như nữ hoàng trong bộ váy “0 đồng” được đăng tải trên fangpage Nghệ An thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận quan tâm.

Nữ sinh 17 tuổi gây ấn tượng bởi chiều cao "khủng".

Chiếc váy lộng lẫy được làm từ sách, báo, giấy loại, chai, lọ… được dân mạng khen ngợi là không thua kém các mẫu thiết kế chuyên nghiệp. Nữ sinh với gương mặt xinh xắn và chiều cao ấn tượng cũng nhận được nhiều lời tán dương. Một số người còn khuyên, trong tương lai, cô gái này nên đi thi hoa hậu.

“Tuổi trẻ năng động, xinh đẹp và sáng tạo. Thật tuyệt vời”, một nick name bình luận.

“Hoa hậu tương lai là đây chứ đâu, mặt xinh, dáng chuẩn, diện váy tái chế cũng không kém phần lộng lẫy”, một nick name khác nhận xét.

Chiếc váy được làm từ sách, báo, giấy loại.

Được biết, cô gái trong loạt ảnh này là Hoàng Thị Ngọc Đoan (sinh năm 2006), học sinh lớp 11 của trường THPT Nghi Lộc 4, Nghệ An. Ngọc Đoan khá bất ngờ khi hình ảnh của mình nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Nữ sinh Nghệ An cho hay, cô vừa tham gia cuộc thi thiết kế thời trang từ rác tái chế của trường. Bộ váy này là sản phẩm sáng tạo của các thành viên trong lớp Ngọc Đoan, hoàn thiện trong vòng một tháng.

“Tụi mình nhặt những tờ báo bỏ đi về kết hợp với vỏ chai, ống hút, ốc, sò biển… để làm nên chiếc váy này. Cuộc thi đã qua đi nhưng kỷ niệm về những ngày cùng nhau sáng tạo lên bộ váy vẫn khiến tụi mình nhớ mãi”, Ngọc Đoan chia sẻ.

Hình ảnh đời thường xinh đẹp của Ngọc Đoan.

Với bộ váy xinh đẹp, Ngọc Đoan cùng bạn bè muốn gửi đến thông điệp “Hãy trân trọng những giá trị cũ để làm tiền đề tạo nên những cái mới. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

Được biết, bộ váy của lớp Ngọc Đoan nhận về giải khuyến khích. Đây được xem là kỷ niệm đáng nhớ trong thời học sinh của cô nàng.

Ở tuổi 17, Ngọc Đoan đã sở hữu chiều cao ấn tượng – 1m65. Cô nàng học đều các môn và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường. Sở thích đặc biệt của Ngọc Đoan là nghe nhạc và hát hò.

Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái và chiều cao 1m65.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất