, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 23/02/2024, 14:15

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với Tập đoàn Central Retail tại Thái Lan

THẢO VI
Ngày 22/2/2024, tại Trung tâm Thương mại CentralwOrld (Bangkok, Thái Lan), đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn cùng đại diện các tỉnh Đồng Tháp, Nghệ An và một số doanh nghiệp Việt Nam đã đến làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn Central Group và Central Retail Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác phấn khởi khi thấy trái nhãn Việt Nam được kinh doanh tại Thái Lan.

Tại buổi làm việc, bà Jariya Chirathivat - Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Central Group và Đại diện pháp lý của Central Retail Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp giữa hai quốc gia, trong đó có thể kể đến sản phẩm OTOP của Thái Lan và OCOP của Việt Nam.

OTOP là một dự án của Chính phủ Thái Lan, hướng tới giúp người dân và cộng đồng có thêm thu nhập, tạo công ăn việc làm đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở từng địa phương.

Central Group đã hợp tác để thực hiện dự án OTOP từ hơn 20 năm nay. Trong khoảng 6 năm gần đây, Central Group đã phát triển sản phẩm OTOP lên một tầm cao mới, với tên gọi Good Goods, tức là sản phẩm tốt và ngày càng tốt hơn. Theo đó, Central Group hợp tác với cộng đồng để xây dựng các sản phẩm chất lượng cao, gia tăng giá trị cho sản phẩm từ 3 đến 4 lần so với sản phẩm thông thường.

"Chúng tôi kiểm soát các quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng, đồng thời hỗ trợ người nông dân thiết kế lại bao bì sao cho đẹp, bắt mắt để nâng cao giá trị cho sản phẩm”, bà Jariya Chirathivat nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng sản phẩm OCOP Việt Nam cho bà Jariya Chirathivat.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã tham quan các địa điểm kinh doanh là sáng kiến của Central Group như: Chợ nông sản Jingjai với cam kết hỗ trợ nông dân và quảng bá các sản phẩm của họ; GoodGoods - giới thiệu các mặt hàng OTOP, đồ thủ công mĩ nghệ; Food Hall Concept - kinh doanh các sản phẩm hữu cơ, trong đó có nhiều loại trái cây, nông sản của Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang Thái Lan như thanh long, khoai lang, nhãn…

Các mặt hàng nông sản của Việt Nam được trưng bày bắt mắt ở khu vực Food Hall Concept của siêu thị Tops (thuộc Central Group Thái Lan).

Sau chuyến tham quan, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển nông nghiệp Việt Nam và Thái Lan.

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Bất cứ ai là dân ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đều biết về sự tích “Ông Cả Cọp” ở xã Châu Bình. Đó là chuyện của một con cọp làm Hương cả của làng Châu Bình...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất