, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 06/12/2022, 09:52

Đội nhà thua đau ở loạt luân lưu định mệnh: CĐV Nhật Bản nói gì?

BẰNG LÂU
(CNA)
Nỗi đau thất bại trong trận đấu với Croatia vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng tinh thần và hành động của các cổ động viên Nhật Bản vẫn rất đáng khâm phục.
Nỗi buồn thua trận vẫn chưa nguôi ngoai với các cổ động viên Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tối 5/12 trên sân vận động Al Janoub, đội tuyển Nhật Bản gục ngã trước đối thủ Croatia ở loạt luân lưu may rủi với tỉ số 1-3. Thất bại đau đớn khiến thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu phải nói lời chia tay World Cup 2022. 

Thất bại của đội nhà cũng là nỗi buồn của các cổ động viên Nhật Bản nhưng khi được hỏi về màn thể hiện của đội nhà, các cổ động viên của "Samurai Xanh" bày tỏ sự tự hào. 

"Tôi nghĩ các cầu thủ Nhật Bản đã có một trận đấu hay trước đội á quân của World Cup 2018", Kanako Koni, nữ cổ động viên Nhật Bản, chia sẻ với Channel News Asia. 

Một nữ cổ động viên Nhật Bản tiếc nuối sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2022. Ảnh: Reuters

"Đây là một trận đấu tốt, thể hiện được tinh thần chiến đấu của người Nhật Bản", Ikeda Seeichiro, một cổ động viên Nhật Bản khác, chia sẻ. "Tôi chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối và thoáng buồn. Nhưng đây là cuộc chơi có người thắng người thua. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó". 

Dù nỗi buồn thua trận vẫn hiện hữu nhưng những cổ động viên như Koni và Seeichiro nói rằng họ cảm thấy tự hào về đội tuyển Nhật Bản ở World Cup năm nay. Thầy trò Moriyasu đã đánh bại 2 "ông lớn" Đức và Tây Ban Nha để giành vị trí đầu bảng E. 

"Tôi tự hào về các cầu thủ và tự hào về Nhật Bản", nữ cổ động viên Koni nói. "Chúng tôi đã khiến Đức phải về nước, đánh bại cả Tây Ban Nha. Điều đó thật tuyệt vời". 

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu cúi đầu trước các cổ động viên nhà sau trận Nhật Bản - Croatia. Ảnh: Thailand National

"Đầu tiên, chúng tôi thắng người Đức. Thật không thể tin nổi. sau đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng Costa Rica và đi tiếp nhưng thực tế Nhật Bản lại để thua trận đó. Tôi đã rất chán nản và không kỳ vọng nhiều ở trận gặp Tây Ban Nha. Nhưng các cầu thủ một lần nữa đưa cổ động viên chúng tôi tới tột cùng cảm xúc khi đánh bại Tây Ban Nha. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu trong suốt hành trình ở World Cup năm nay và không có khái niệm bỏ cuộc trước các đội lớn", cổ động viên Soshi Kawashima cho hay. 

Trận thua hôm 5/12 đánh dấu lần thứ 4 đội tuyển Nhật Bản bị loại ở vòng 16 đội World Cup. Nhưng với một đội bóng có nhiều tài năng, cổ động viên xứ Phù Tang rất lạc quan về World Cup 2026. 

"Tôi rất kỳ vọng vào kỳ World Cup tới. Hiện tại, nhiều cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu", Koni nói. "Vì vậy, tôi hy vọng 4 năm sau, chúng tôi có thể bước vào vòng Tứ kết". 

Sau trận thua đáng tiếc trước Croatia, các cổ động viên Nhật Bản vẫn ghi điểm khi tiếp tục ở lại dọn sạch rác trên khán đài sân vận động Al Janoub. 

Cổ động viên Nhật Bản ở lại dọn rác sau trận Nhật Bản - Croatia. Ảnh: Getty
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất