, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 15/02/2023, 19:56

Đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

BẢNG ANH
Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm dưới 8 độ C.
Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 13/2, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, trời rét, có nơi rét đậm.

Khác với các đợt không khí lạnh lệch đông khiến thời tiết mưa phùn, nồm ẩm, đợt không khí lạnh này mang tính chất khô. Do đó, từ ngày 14/2, trời chỉ còn mưa vài nơi về sáng, sau chuyển rét khô.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay (15/2) đến ngày 16/2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, trời nhiều mây. Từ ngày 17/2, trời hửng nắng, trưa chiều ấm áp hơn, còn rét về đêm và sáng sớm.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 15-16/2, trời tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động, từ đêm nay gió giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước . Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Thnam Chmay diễn ra từ 13-16/4.
Được quan tâm



So với thời điểm cuối năm 2023, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giảm gần 75 USD/tấn (tương đương gần 1,9 triệu đồng/tấn), gạo 25% tấm giảm tới 84 USD/tấn.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất