, //, :: GTM+7

Dưa OrenJa, khoáng chất đỉnh cao

 

Dưa lưới OrenJa sản xuất từ hạt giống Orenji của Nhật Bản, được trồng tại vùng đất duy nhất có nhiều khoáng chất tự nhiên quý giá Vĩnh Hảo. Thịt dưa giòn mát, ngọt thanh với hương thơm đặc trưng và nhiều khoáng chất tự nhiên, giúp thanh mát cơ thể, chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Dưa lưới OrenJa
Dưa lưới OrenJa

Ứng dụng công nghệ cao

Hạt giống dưa lưới OrenJa được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản nên đảm bảo chất lượng tốt, hạt giống có độ sạch cao, khỏe và có sức đề kháng tốt.

Dưa lưới OrenJa được trồng theo công nghệ Nhật Bản, trong nhà màng, kiểm soát kỹ lưỡng ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… để phù hợp với sự phát triển của cây trong từng thời kỳ. Mỗi cây đều được bọc nilon để tránh sự phát triển của cỏ dại và lá cây rủ xuống đất dễ lây lan nấm bệnh.

Dưa OrenJa sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt, kiểm soát lượng nước và độ ẩm ở mỗi cây. Hệ thống này cho phép dưa được bón nhiều loại dung dịch dinh dưỡng, tăng cường sự phát triển cho cây, không sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất gây hại cho sức khỏe con người.

Thụ phấn tự nhiên bằng ong

Dưa OrenJa được thụ phấn bằng tay hoặc thả ong mật để đảm bảo hiệu suất đậu trái đạt cao nhất. Dưa được bấm ngọn thường xuyên để tập trung chất dinh dưỡng cho cây. Việc bấm ngọn được thực hiện vào buổi sáng, loại bỏ các lá dưới gốc và nhánh nách, chỉ để lại 1 hoa cái và 1 lá gần nhất với hoa cái nhằm mục đích cho mỗi cây chỉ đậu 1 trái. Như vậy để tập trung hết chất dinh dưỡng vào 1 trái, cho trái dưa lưới to, thơm, ngọt.

Từ lúc ươm cây đến lúc thu hoạch là khoảng 75 ngày, dưa lưới OrenJa gần thu hoạch sẽ được chăm sóc, cân khối lượng để đảm bảo sự phát triển tốt nhất, gân trắng bọc dày đặc vỏ, có độ ngọt đảm bảo ở trên mức 11.

Loại quả dinh dưỡng cao

Thịt dưa OrenJa giòn mát, ngọt thanh với hương thơm đặc trưng và nhiều khoáng chất tự nhiên, giúp thanh mát cơ thể, chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Dưa OrenJa chứa nhiều Vitamin C, Vitamin B, Beta Caroten, … Rất tốt cho sức khỏe người dùng như tăng khả năng miễn dịch, ngăn lão hóa, sáng và bổ mắt, giảm nguy cơ ung thư… 

Ngoài ra dưa lưới OrenJa còn chứa nhiều Canxi, Kali, Photpho… giúp tăng cường sức khỏe và phòng một số bệnh như điều hòa huyết áp, giảm mỡ bụng, kiểm soát tiểu đường, tăng sức và giảm phù nề thai phụ... Hàm lượng đường (13% - 14% Brix) trong dưa lưới OrenJa sẽ giúp ăn ngon miệng và cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên. Chất xơ cực kỳ có lợi cho hệ tiêu hóa, giảm táo bón.

Vì những lợi ích trên, người Nhật vẫn luôn xem dưa lưới là siêu trái cây, trái cây vua.

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

GIỐNG DƯA

Orenji

NGÀY THU HOẠCH

14/01/2020 – 17/01/2020

DIỆN TÍCH

1,800m2

SỐ CÂY

3,700 cây

BRIX

13% – 14%

TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH

1,500g

DINH DƯỠNG

Acid folic, Beta – carotene, Nianci, Canxi, Ma giê, Sắt, Vitamin A, Vitamin C

 

NHẬT KÝ LÔ SẢN XUẤT

GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG

NGÀY

TÌNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN

Ngày gieo hạt

25/10/2019

Tỷ lệ nảy mầm 99%, cây con khỏe, không bị bệnh

Ngày trồng

04/11/2019

Cây khỏe, phát triển bình thường, tỷ lệ sống 100%

Ngày thụ phấn

09/12/2019 đến 12/12/2019

Cây ra hoa đạt 98%, ong thụ phấn, hoa to đều cây khỏe, không bị bệnh

Ngày tuyển trái

15/12/2019

Tỷ lệ đậu trái 97% Trái to đều, hình dáng cân đối, lưới dầy đều, cây và trái phát triển khỏe, không bị bệnh

Ngày thử độ ngọt Brix

17/01/2019

Vỏ mỏng, ruột dầy cơm màu cam, ngọt thanh, thơm đặc trưng

 

Thông tin chi tiết:

1. Nhà sản xuất: NMT- AGR

2. Thương hiệu: OrenJa

3. Giấy chứng nhận VietGap: IQC/VIETGAP/2165.19

4. Giống dưa: Orenji Nhật Bản

5. Phương pháp trồng: Trồng trong nhà kính, theo quy trình công nghệ cao độc quyền

6. Vận chuyển: Từ vườn đến Cửa hàng trên toàn quốc trong vòng 60 giờ

7. Thời gian dùng ngon nhất: 10 ngày kể từ ngày thu hoạch

8. Hướng dẫn sử dụng: Ngon hơn khi ăn lạnh 05 - 080C

9. Sản xuất bởi: Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nam Miền Trung

10. Địa chỉ: Xóm 2, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TRÚC NGUYỄN

 

 

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Đang lên hương, nhưng nhỡ nếu bỗng lúc nào đó đảo lộn, rơi giá, “xuống chó” thì sẽ xem sầu riêng là loại cây trồng “vui lạ”, vui “kỳ kỳ”, với xứ sở này.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất