Thông tin trên được công bố tại thủ đô Brasilia, đây cũng là nơi đầu tiên mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm kể từ khi Tổng thống Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/1 vừa qua.
Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng, chuyến thăm này thể hiện sự ủng hộ của Đức đối với nền dân chủ Brazil sau các cuộc bạo loạn của những người ủng hộ chính quyền tiền nhiệm Bolsonaro.
Chia sẻ với báo chí, bà Svenja Schulze - Bộ trưởng Bộ Hợp tác & Phát triển kinh tế Liên bang Đức cho biết, chính phủ Đức công nhận chính quyền cánh tả mới của Brazil – đang ngày đêm nỗ lực để đạt được kết quả giảm nạn phá rừng trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền.
Số tiền Đức cam kết được tài trợ dưới dạng tín dụng và quyên góp, bao gồm khoản quyên góp 38 triệu USD cho Quỹ Amazon giúp thúc đẩy sáng kiến trị giá hàng tỷ USD do Na Uy và Đức tài trợ nhằm bảo vệ rừng Amazon và chống nạn phá rừng. Quỹ Amazon đã được kích hoạt lại bởi Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva vào chính ngày bà nhậm chức, với cam kết ngăn chặn nạn phá rừng ở khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này.
Trước đó, vào năm 2019, Quỹ Amazon đã bị đóng băng khi tổng thống tiền nhiệm Bolsonaro bãi bỏ hội đồng quản trị và các kế hoạch hành động theo như lời Tổng thống Bolsonaro đã từng nói: “Người Brazil có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Amazon.”
Một tuyên bố mới đây của Brazil cũng cho biết, nguồn tài trợ của Đức bao gồm các dự án môi trường xã hội nhằm hỗ trợ các bang của Brazil ở rừng nhiệt đới Amazon và các khoản vay lãi suất thấp cho nông dân nhằm tái trồng rừng trên đất của họ.
Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva chia sẻ thêm, Quỹ Amazon sẽ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cuộc khủng hoảng sức khỏe bản địa ở miền bắc Brazil – nơi người Yanomami đang bị suy dinh dưỡng và các bệnh khác do cuộc xâm lược của những người khai thác vàng bất hợp pháp.