, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 23/08/2021, 23:00

Đường phố TP.HCM trong ngày đầu siết chặt giãn cách

THÙY DUNG - TUẤN ANH
Sáng ngày 23/8, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tất cả phương tiện lưu thông trên các tuyến đường trong Thành phố.
 

Đường phố TP.HCM trong ngày đầu siết chặt giãn cách

Sáng ngày 23/8, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tất cả phương tiện lưu thông trên các tuyến đường trong Thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Nông thôn Việt, trong sáng nay, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM đều vắng hơn mọi ngày rất nhiều. Những người ra đường đều thuộc đối tượng làm nhiệm vụ chống dịch như y, bác sĩ, lực lượng chức năng, nhân viên siêu thị…

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng quân đội được tăng cường hỗ trợ, kiểm soát nghiêm ngặt các đối tượng lưu thông trên đường.

Tất cả ô tô và xe máy đều được lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Nếu không thuộc trường hợp được ra đường, không có giấy đi đường do sở ban ngành TP.HCM cấp phép sẽ yêu cầu quay về.

Chỉ những người có đủ giấy tờ hợp lệ mới được lực lượng chức năng cho đi tiếp.

 
 
Nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1 vắng vẻ.

 

Con đường trước Bưu điện Thành phố (quận 1) không có người qua lại.

 

Khung cảnh vắng vẻ trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM.

 

Tại một số khu vực, xe cộ đi lại thưa thớt.

 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn thuộc quận 3) không có nhiều phương tiện lưu thông.

 

Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện dừng lại để kiểm tra.

 

Tất cả các phương tiện giao thông đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

 

Một người đi xe gắn máy đang xuất trình giấy tờ tại chốt kiểm soát.

 

Chỉ những người có đủ giấy tờ hợp lệ mới được lực lượng chức năng cho đi tiếp.

 

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều



Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.


Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.
Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất