, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 28/10/2021, 09:45

EAS đồng hành với nỗ lực ứng phó dịch bệnh, phục hồi bền vững của Việt Nam

THANH HÀ
(laodong.vn)
Đại diện các nước tham gia Hội nghị trực tuyến Cấp cao Đông Á (EAS) cam kết đồng hành với các nỗ lực của Việt Nam ứng phó dịch bệnh, phục hồi bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp hội nghị trực tuyến cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16, chiều 27.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xã giao các đại sứ, đại biện các nước tham gia EAS tại Hà Nội, trước khi tham dự hội nghị từ đầu cầu trực tuyến tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại các đại sứ, đại biện sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh, đồng thời cảm ơn các đại sứ, đại biện đã cảm thông và chia sẻ cùng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn các nước đã hỗ trợ Việt Nam trong chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu về những kết quả chống dịch của Việt Nam thời gian qua, góp phần đưa Việt Nam cơ bản vượt qua được khó khăn, từng bước chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt để ổn định phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh cách tiếp cận toàn dân trong phòng chống dịch bệnh kết hợp với các biện pháp 5K, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine diện rộng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm lợi ích và hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, góp phần khôi phục các chuỗi kết nối.

Thủ tướng khẳng định lại Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, càng khó khăn càng cần phải nâng cao đoàn kết, có đoàn kết thì khó khăn nào cũng vượt qua. Trên tinh thần đó, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước, chung tay giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định để phát triển, thúc đẩy hợp tác đa phương, liên kết và hội nhập quốc tế vì một thế giới xanh, sạch, phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tích cực giúp đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào 2030 và đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thay mặt các đại sứ, đại biện các nước tham gia EAS tại Hà Nội, với tư cách đại diện nước Chủ tịch ASEAN và EAS năm 2021, ngài Pengiran Sahari Pengiran Salleh - Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các nước đã ủng hộ Brunei nỗ lực hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2021. 

Đại sứ Brunei khẳng định sẽ phối hợp với các đại sứ, đại biện các nước EAS cùng góp sức, đồng hành với các nỗ lực của Việt Nam ứng phó dịch bệnh, phục hồi bền vững, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh ở khu vực đúng với mục tiêu hội nghị cấp cao Đông Á đề ra.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất