, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 29/03/2024, 02:59
 

Nhà thiết kế từng làm việc với Beyoncé ra mắt bộ sư tập về chim

 

Bộ sưu tập mới ra mắt mang tên "Couture" lấy cảm hứng từ các loài chim của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đang nhận được đông đảo sự quan tâm của giới yêu thời trang. 

 
 
Mẫu nhí Bảo Hà được Ngô Mạnh Đông Đông “chọn mặt gửi vàng” cho bộ sưu tập mới.
 
 

Trong những ngày vừa qua, làng thời trang Việt xôn xao trước thông tin nhà thiết kế tài năng Ngô Mạnh Đông Đông cho ra mắt bộ sưu tập mang tên “Couture” lấy cảm hứng từ 4 loài chim: bồ câu, hoàng oanh, phượng hoàng và ác là. Đặc biệt với bộ sưu tập lần này, Ngô Mạnh Đông Đông đã mang đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy, kiều diễm thay vì những món phụ kiện, trang sức như mọi khi. 

 
 
Chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi với đôi cánh lông vũ được thiết kế tỉ mỉ lấy cảm hứng từ loài chim bồ câu hiền hậu.
 
 

Theo Ngô Mạnh Đông Đông chia sẻ, trong bộ sưu tập “Couture”, anh ưu tiên sử dụng các cặp màu sắc đối lập và nhiều chất liệu lông vũ để điểm xuyết cho những bộ váy của mình. Qua đó, Ngô Mạnh Đông Đông muốn thể hiện nét đẹp của người phụ nữ qua từng giai đoạn trong cuộc đời. Người được Ngô Mạnh Đông Đông “chọn mặt gửi vàng” chính là mẫu nhí tài năng Bảo Hà. Mặc dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Bảo Hà đã sở hữu chiều cao lý tưởng 1m65 và thần thái đỉnh cao. Cô bé cũng từng đảm nhận vai trò “vedette” lẫn “first face” cho không ít những buổi diễn thời trang nổi tiếng.

Là một mẫu nhí thành công nhất nhì làng thời trang Việt, Bảo Hà đã phô diễn vô cùng hoàn hảo, tôn lên những thiết kế mới của Ngô Mạnh Đông Đông. Về lý do lựa chọn Bảo Hà là “nàng thơ” trong bộ sưu tập “Couture”, nhà thiết kế 9X chia sẻ: “Trong tất cả các nàng thơ mà tôi từng làm việc, Bảo Hà có thần thái đặc biệt mới. Thần thái này giúp tôn lên ý nghĩa trong bộ sưu tập “Couture” của tôi. Hơn thế, Bảo Hà còn thể hiện được tinh thần của một cô gái từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Nên đó chính là lý do tôi chọn Bảo Hà”.

 
 
Mẫu thiết kế với 2 màu trắng - cam làm chủ đạo, được lấy cảm hứng từ loài chim hoàng oanh.
Loài chim phượng hoàng quyền lực tạo nguồn cảm hứng cho mẫu thiết kế lộng lẫy và rực rỡ.
Chim ác là giống loài cuối cùng được Ngô Mạnh Đông Đông đưa vào bộ sưu tập chính.
 
 

Nhắc đến Ngô Mạnh Đông Đông, công chúng thường sẽ nghĩ ngay đến những mẫu thiết kế trang sức, phụ kiện xa hoa, lộng lẫy. Tuy nhiên, trong dự án thời trang lần này, anh lại cho ra mắt một bộ sưu tập váy dạ hội khiến nhiều người khá bất ngờ.

Thật ra từ trước đến nay tôi vẫn thiết kế trang phục nhưng vì Việt Nam mình chưa từng có một nhà thiết kế nào chuyên về trang sức và phụ kiện nên tôi đã dành nhiều năm cho vai trò này. Có thể thấy những năm gần đây, thời trang Việt Nam có bước chuyển mình trong mảng phụ kiện, trang sức, từ đó làm tôn lên được nét đẹp trong những bộ trang phục. Hiện tại đã đến lúc tôi phải quay lại đúng con đường làm nhà thiết kế trang phục mà trước đây tôi hằng mong ước và thực hiện những dự định đang còn dang dở.

Ngô Mạnh Đông Đông

 
 
Ngô Mạnh Đông Đông là cái tên sáng giá trong làng thời trang Việt.
 
 

Ngô Mạnh Đông Đông là một trong số ít những nhà thiết kế trẻ thành công ở cả 2 lĩnh vực thiết kế trang phục và thiết kế trang sức, phụ kiện. Những sản phẩm của anh làm ra luôn rất độc đáo và mang màu sắc riêng biệt. Cũng chính vì lý do đó mà rất nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Chi Pu, Hoàng Thùy Linh,... đã tìm đến Ngô Mạnh Đông Đông và gửi gắm niềm tin cho anh mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hay tham gia sự kiện lớn. Năm 2018, Ngô Mạnh Đông Đông từng đồng hành cùng hoa hậu Hương Giang trong phần thi trang phục dân tộc trong cuộc thi “Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế”. 1 năm sau đó, nhà thiết kế một lần nữa khiến làng thời trang Việt xôn xao khi đảm nhận vai trò thiết kế vòng cổ cho nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Beyoncé tại sự kiện “AFI Life Achievement Award”. 

 
 
Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đứng cạnh mẫu nhí Bảo Hà trong bộ sưu tập mới “Couture”.
 
 

Ngô Mạnh Đông Đông cũng bật mí, trong thời gian sắp tới anh sẽ cố gắng phát triển thật tốt 2 thương hiệu thời trang mình đang làm chủ và cho ra mắt thương hiệu thứ 3.