, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 08/06/2021, 15:23

EU và Vương quốc Anh đồng ý thỏa thuận đánh bắt cá

HƯƠNG LAN
(nongnghiep.vn)

Mới đây, EU và Vương quốc Anh đã ký kết một thỏa thuận đưa ra giới hạn đánh bắt đối với trữ lượng cá được quản lý chung cho năm 2021.

Việc tiếp cận các vùng biển đánh cá đã gây ra một số tranh chấp trong 5 tháng kể từ Brexit.

Đây thỏa thuận thường niên đầu tiên trong khuôn khổ hiệp ước thương mại mới giữa London và Brussels.

“Thỏa thuận này cung cấp khả năng dự đoán và tính liên tục cho các đội tàu của chúng tôi khai thác tổng sản lượng đánh bắt cho phép trong thời gian còn lại của năm”, Ủy viên Nghề cá, Virginijus Sinkevičius cho biết trong một tuyên bố.

“Điều này tốt cho ngư dân và phụ nữ, cộng đồng ven biển và các cảng, cũng như cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển. Điều này cũng chứng minh rằng hai đối tác ở cả hai bên của Kênh qua eo biển Anh (hay eo biển Manche) có thể tìm thấy các thỏa thuận và tiến tới nếu họ làm việc cùng nhau”, ông Virginijus khẳng định.

Thỏa thuận thiết lập tổng sản lượng đánh bắt được phép (TAC) đối với 75 nguồn cá được chia sẻ cho năm 2021, cũng như đối với một số nguồn trữ lượng biển sâu cho năm 2021 và 2022. Nó cũng cung cấp sự rõ ràng về giới hạn tiếp cận đối với các loài phi hạn ngạch, Ủy ban châu Âu cho biết thêm trong tuyên bố.

Theo Thỏa thuận Hợp tác và Thương mại mới, 25% hạn ngạch của EU trước đây trong vùng biển của Vương quốc Anh sẽ được chuyển cho Vương quốc Anh từ nay đến tháng 6/2026, với tỷ lệ cụ thể tổng lượng cá được phép đánh bắt hàng năm được thỏa thuận cho từng nguồn khai thác thủy sản. Việc tiếp cận của hai bên vào vùng biển của nhau hiện được đồng ý thông qua hệ thống cấp phép cho tàu cá.

Việc tiếp cận các vùng biển đánh cá đã gây ra một số tranh chấp trong 5 tháng kể từ khi Vương quốc Anh rời khỏi thị trường thống nhất và liên minh thuế quan của khối vào đầu năm.

Đầu tháng này, một cuộc tranh cãi mới đã nổ ra giữa Anh và Pháp về việc các tàu đánh cá của Pháp tiếp cận vùng biển xung quanh khu vực Channel Island of Jersey, với các tàu Pháp phàn nàn rằng giấy phép cấp cho họ bao gồm các điều kiện không có trong thỏa thuận thương mại.

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với các trưởng bộ phận đánh cá khu vực trong một bức thư rằng “chúng tôi không thể chấp nhận những cuộc điều động mới này và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của ngư dân”.

Ngoại trưởng Le Drian nói thêm rằng chính phủ của ông sẽ không "ngần ngại huy động tất cả các đòn bẩy" trên "cấp độ chính trị và pháp lý và tất cả các biện pháp cưỡng chế theo ý của chúng tôi".

(Theo Euractiv)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất