, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 16/06/2022, 14:17

FED nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%

PV
(vov.vn)
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1994.

Các quan chức FED đã thống nhất mức tăng này sau cuộc họp chính sách 2 ngày, kết thúc ngày 15/6. Như vậy, biên độ cho vay của FED sẽ là 1,5% tới 1,75%. Các quan chức của cơ quan này cũng ra dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp tục nâng mức lãi suất cơ bản trong năm nay, các đợt tăng nhanh nhất trong nhiều thập kỷ ở Mỹ, nhằm hạn chế tăng trưởng nóng và ứng phó với lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm.

(Ảnh minh họa - KT)
(Ảnh minh họa - KT)

Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, tại cuộc họp tiếp theo của FED cuối tháng 7, cơ quan này có thể đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm từ 0,50% tới 0,75%. Các quan chức tham gia cuộc họp chính sách của FED dự báo mức tăng lãi suất cơ bản có thể lên tới ít nhất 3% trong năm nay và 3,75% vào cuối năm tới cho tới khi giảm nhẹ trong năm 2024.

Cùng với việc siết chặt chính sách tiền tệ, FED cũng giảm đánh giá triển vọng của kinh tế Mỹ với tăng trưởng dự kiến ở mức dưới 1,7% trong năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7% vào cuối năm và tiếp tục tăng tới 4,1% tới năm 2024.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất