, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 26/02/2023, 15:19

“Gái nhảy” Minh Thư làm mẹ đơn thân 10 năm ở Mỹ, cháu gái Lam Trường thì sao?

CHI AN (Tổng hợp)
Hai người đẹp cùng tên, có những hướng đi riêng sau nhiều năm thành công trong nghề.

Làng giải trí Việt có 2 người đẹp nổi tiếng tên Minh Thư, mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng về hai lĩnh vực diễn xuất và ca hát.

Diễn viên Minh Thư gắn liền với biệt danh “gái nhảy” từ vai diễn ấn tượng nhất của cô trong bộ phim cùng tên. Hoạt động nghệ thuật từ năm 1992 đến nay, cô vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, gương mặt trẻ trung ở tuổi U50.

Năm 16 tuổi, Minh Thư là diễn viên múa trúng tuyển vào Vũ đoàn Kim Quy ở TP. HCM. Sau đó, cô tiếp tục giành giải nhất cuộc thi diễn viên điện ảnh vào năm 1995. Song song công việc diễn xuất, Minh Thư phát triển thêm nhiều lĩnh vực như trình diễn thời trang, ca hát trong nhóm Tam ca Sắc Màu. Trong số các vai diễn của Minh Thư, vai Hạnh trong phim Gái nhảy (2003) nổi bật nhất. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều bộ phim được yêu thích như Lọ Lem hè phố, Blouse trắng, Hương phù sa, Anh em nhà bác sĩ, Chuông reo là bắn

Thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp, Minh Thư trở thành cái tên được săn đón. Đó là sau thành công từ bộ phim Gái nhảy. Cô từng chia sẻ sau bộ phim này, 6 tháng liền cô liên tục nhận lịch chụp hình, ngày nào cũng có mặt trên trang bìa các báo.

Năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân kém 9 tuổi. Nhưng chỉ 2 năm sau, hai người chia tay, Minh Thư làm mẹ đơn thân nuôi con gái. Từ đó tới nay, cô chưa hé lộ thêm gì về chuyện tình cảm. Năm 2013, cô sang Mỹ, đưa con gái đi du học, vừa chăm sóc con vừa đi hát ở hải ngoại. Từ đó tới nay, ngoài hoạt động giải trí, cô còn phát triển kinh doanh nhà hàng. Thời điểm dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của cô tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, cô chọn phong cách sống đơn giản, không ưa chuộng hàng hiệu.

Vóc dáng của Minh Thư nhận được nhiều lời khen ngợi. Qua nhiều năm, cô vẫn giữ phong cách gợi cảm quen thuộc. Nhiều người hâm mộ khen cô trẻ trung hơn tuổi.

Chia sẻ về việc đến giờ vẫn chưa hé lộ chuyện tình cảm, Minh Thư từng cho rằng có lẽ do cái số tình duyên vẫn chưa tới. Nhiều người hỏi cô về việc khi nào sẽ tìm bến đỗ mới nhưng cô muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô muốn dành thời gian cho công việc và con gái.

Ca sĩ Minh Thư nổi tiếng không kém với những bản hit một thời, trong đó nổi bật nhất là ca khúc Bỗng dưng muốn khóc. Đây là bài hát được các thế hệ 8X, 9X đời đầu yêu mến. Bạch Công Khanh từng khẳng định: “Chị Minh Thư đúng là thanh xuân của nhiều nghệ sĩ bây giờ luôn đó. Khi tụi em cảm thấy mình có rất nhiều nếp nhăn rồi nhưng chị Minh Thư vẫn trẻ như ngày xưa”. Thời điểm đó, Minh Thư còn được biết tới là cháu gái của Lam Trường.

Ca khúc đầu tiên Minh Thư sáng tác là bài hát Em mong vậy thôi (năm 2005). Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nghe thấy tâm đắc nên đã xin làm nhạc phim Tuyết nhiệt đới. Sau thành công từ ca khúc này, đạo diễn tiếp tục đặt hàng Minh Thư sáng tác tiếp và bản hit Bỗng dưng muốn khóc đã ra đời.

Sinh năm 1983, Minh Thư từng là thí sinh Sao mai điểm hẹn 2006. Cô có chất giọng đặc biệt, thiên hướng hát và sáng tác những bài hát mang một chút Rock. Ngoài hai bản hit nhạc phim kể trên, cô còn viết nhạc cho các bộ phim Những thiên thần áo trắng, Hot boy nổi loạn, Vợ tôi là số 1, Lệ phí tình yêu, Vừa đi vừa khóc. Sau khi đạt được thành công, cô lại bất ngờ “mất hút” khỏi làng giải trí.

Thời điểm “biến mất” khỏi showbiz, Minh Thư phải lên tiếng phủ nhận tin đồn cô sang nước ngoài sinh con. Tới năm 2019, cô mới trở lại với hình tượng mới lạ, cá tính hơn. Minh Thư chia sẻ thời gian qua đã đi du lịch nhiều nơi và tìm cảm hứng sáng tác. “Tôi học được cách sống chan hòa, bỏ qua cái tôi. Không ai có tất cả mọi thứ cùng lúc hết", nữ ca sĩ tâm sự.

Sau một thời gian “ở ẩn”, Minh Thư gây bất ngờ khi tái xuất trong chương trình truyền hình vào tháng 6/2021. Nói về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nếu ngày trước, với tôi thành công là được nhiều người mến mộ, có nhiều tiền, xây được nhiều nhà và mua sắm hàng hiệu thì hiện tại, định nghĩa về thành công lại rất đơn giản: Sống sao cho bản thân cảm thấy vui là được. Mỗi ngày tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích, cầm đàn sáng tác và có thu nhập từ chính đam mê của mình, vậy là đủ”.

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất