, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 11/09/2021, 10:54

Gần 230 máy gặt lúa từ Hậu Giang, Sóc Trăng hỗ trợ nông dân Bạc Liêu

TRỌNG LINH
(nongnghiep.vn)
Gần 230 máy gặt lúa từ Hậu Giang, Sóc Trăng đã qua hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa hè thu, đến nay toàn tỉnh có gần 470 máy gặt.
Mưa liên tục nhiều ngày qua làm ảnh hưởng đến viecj thu hoạch lúa của nông dân Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Sáng 10/9, ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã đưa gần 230 gặt lúa sang Bạc Liêu hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa hè thu. Ngoài ra, trong tỉnh có gần 240 máy gặt nhưng dự kiến vẫn còn thiếu từ 70 – 80 máy gặt lúa nữa.

Hiện toàn tỉnh Bạc Liêu đã thu hoạch được hơn 35.000ha, năng suất đạt từ 5,5 – 6 tấn/ha. Dự kiến tới ngày 20/9 sẽ thu hoạch dứt điểm khoảng 59.000ha lúa hè thu. Với số lượng máy được 2 tỉnh bạn hỗ trợ sẽ đảm bảo được tiến độ thu hoạch.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn đang thiếu máy gặt. Anh Trần Hoàng Sơn, ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết: Vụ lúa hè thu 2021, gia đình sạ gần 1ha giống OM 18, như mọi năm lúa từ 98 – 100 ngày là thu hoạch. Hôm nay (ngày 10/9) lúa đã 112 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm được máy gặt.

Do thiếu hụt máy gặt lúa nên giá công cắt cũng tăng cao. Hiện nay giá máy gặt từ ngoài tỉnh Bạc Liêu đến khoảng 350.000 đồng/công đối với lúa đứng và 450.000 đồng/công đối với lúa đổ. Trong khi đó giá máy gặt trong tỉnh chỉ từ 300.000 - 400.000 đồng/công tùy theo lúa đứng và đổ.

Cũng theo anh Sơn, giá lúa OM 18 giảm hơn 1.000 đồng/kg. Hơn 10 ngày trước anh chỉ lấy cọc với giá 4.900 đồng/kg, trong khi đó ở vụ trước là 6.000 đồng/kg.

Nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ do mưa liên tục mấy ngày qua. Ảnh: Trọng Linh.

Trước đó, để giúp nông dân thu hoạch lúa hè thu kịp thời, giảm thất thoát, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn nhờ hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng hỗ trợ cho phép người và phương tiện được di chuyển vào tỉnh Bạc Liêu để phục vụ thu hoạch lúa.

Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu cũng chủ động huy động lực lượng tại chỗ (quân sự, dân quân tự vệ địa phương) để hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất