, //, :: GTM+7

Gần rằm tháng Giêng, tiểu thương vẫn ngồi đường bán... hoa kiểng Tết

PHAN NGỌC
(phunuonline.com.vn)
Dù đã hết Tết, song nhiều người buôn cây cảnh, hoa Tết ở Nghệ An vẫn đang loay hoay xử lý số hàng bị tồn đọng. Người thuê xe vận chuyển ra Bắc thuê nhà vườn chăm sóc, song cũng có nhiều người quyết thanh lý giá rẻ.

Sáng 19/2 (mùng Mười tháng Giêng), một số người bán hoa kiểng Tết ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn đang loay hoay tìm cách xử lý số cây đào, tắc (quất), bưởi Diễn… còn tồn đọng. Chị Trần Thị Hà (quê tỉnh Hưng Yên) cho biết, dịp Tết năm nay chị đưa 1.000 cây quất về TP Vinh song chỉ bán được 400 cây. Số còn lại, chị vừa bán vừa cho với giá 100.000 đồng mỗi cây, song đến nay vẫn chưa hết hàng.

Mùng 10 tết, bưởi Diễn vẫn còn la liệt dọc bên đường Lê Nín, TP Vinh - Ảnh: Phan Ngọc
Mùng 10 tháng Giêng, bưởi Diễn vẫn còn la liệt dọc bên đường Lê Nin, TP Vinh - Ảnh: Phan Ngọc..

Theo chị Hà, dù thời điểm này quất bán ra không còn ý nghĩa chưng Tết, song một số người vẫn mua về trồng trong vườn để lấy trái. Bởi thế chị quyết bám trụ lại vỉa hè bán rẻ, vớt vát lại chút tiền vốn đã bỏ ra. 

Hơn 5 năm bán cây cảnh Tết ở TP Vinh, anh Doãn Phong (quê TP Vinh) cho biết, chưa năm nào hoa Tết lại ế ẩm như năm nay. “Tôi bỏ ra 6 tỉ đồng nhập bưởi Diễn, quất, mai về bán ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng cả 2 nơi đều chỉ bán được nửa hàng trước Tết, còn lại đều phải bán tháo” - anh Phong nói.

Từ 28 Tết, anh Phong đã bắt đầu giảm giá mạnh các loại cây cảnh. Đặc biệt là cây mai, giá được giảm sâu dưới cả mức anh nhập từ nhà vườn. Tuy nhiên, đến tận thời khắc giao thừa, anh vẫn còn tồn hơn 150 cây bưởi Diễn, hàng trăm cây quất chưa bán được.

Dù bán tháo giá rẻ, song từ mùng 4 tết đến nay, anh Phong cũng chỉ mới bán được 60 trong số hơn 150 cây bưởi Diễn - Ảnh: Phan Ngọc
Dù bán tháo giá rẻ, song từ mùng bốn Tết đến nay, anh Phong cũng chỉ mới bán được 60 trong số hơn 150 cây bưởi Diễn tồn đọng - Ảnh: Phan Ngọc.
Giá rẻ, một số người dân tìm đến mua bưởi Diễn về trồng cảnh ở sân vườn, nhà thờ họ - Ảnh: Phan Ngọc
Giá rẻ, một số người dân tìm đến mua bưởi Diễn về trồng cảnh ở sân vườn, nhà thờ họ - Ảnh: Phan Ngọc.

Từ sáng mùng bốn Tết, anh phải quay lại bám trụ ở vỉa hè đường Lê Nin (TP Vinh) để tiếp tục “xả hàng”, hy vọng vớt vát lại được chút tiền vốn liếng. Hơn 200 cây quất hạ giá đến kịch sàn vẫn không có người mua, anh Phong cho người dân có nhu cầu mang về trồng để trả lại mặt bằng. Những cây bưởi Diễn lớn trước Tết có giá từ 40 - 50 triệu đồng, nay chỉ còn xấp xỉ 10 triệu đồng, những gốc nhỏ 10 - 15 triệu đồng, nay chỉ từ 2 - 5 triệu đồng, nhưng người hỏi mua rất ít.

“Đêm giao thừa, cũng có người đến trả giá mua bưởi nhưng giá bèo quá nên tôi không bán. Nếu may mắn thanh lý hết được số hàng này, tôi vẫn còn lỗ hơn 1 tỉ đồng” - anh Phong nói.

Dù nhiều trái trên cây bưởi Diễn đã không còn căng mọng như trước, lộc mới cũng đâm chồi, song anh Phong cho hay, nếu biết cách chăm sóc thì cây bưởi vẫn ra hoa và cho trái bình thường. Những gốc bưởi Diễn lớn cũng rất thích hợp để trồng cảnh ở sân vườn, nhà thờ họ…

Theo anh Phong, với những loại cây cảnh Tết như bưởi Diễn, quất, đào thế nếu không bán được, ngoài bán rẻ tại chỗ, họ còn có thể vận chuyển ra bán rẻ lại cho các nhà vườn ở phía Bắc, hoặc thuê nhà vườn chăm sóc. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển khá tốn kém nên phần lớn tiểu thương đều chọn cách bán giá rẻ cho người dân. 

Gần rằm tháng Giêng, tiểu thương vẫn ngồi đường bán... hoa kiểng Tết.
Đào thế cho thuê hoặc tồn đọng lại được tiểu thương cắt tỉa cành, tập kết chờ vận chuyển ra các nhà vườn ở phía Bắc - Ảnh: Phan Ngọc
Đào thế cho thuê hoặc tồn đọng được tiểu thương cắt tỉa cành, tập kết chờ vận chuyển ra các nhà vườn ở phía Bắc - Ảnh: Phan Ngọc.

“Một cây bưởi lớn nếu mình đưa ra Bắc thuê nhà vườn chăm sóc đến Tết năm sau thì chi phí từ 10 - 12 triệu đồng, chưa kể chi phí vận chuyển khá cao nên tôi bán rẻ được đồng nào hay đồng đó cho khỏe” - anh Phong nói.

Nếu như quất, bưởi Diễn còn có thể bán thanh lý cho người dân đưa về trồng làm cảnh thì người bán đào thế chỉ có duy nhất cách vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc thuê nhà vườn chăm sóc. Ông Bùi Đình Hồng (một tiểu thương bán đào Tết ở TP Vinh) cho biết, phần vì năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, phần vì đào thế khó trồng lại ở miền Trung sau Tết nên việc bán đào Tết gặp khó.

Thay vì mua đứt, nhiều người chọn thuê đào thế cổ thụ về chưng Tết, rẻ hơn so với mua đứt từ 10 - 20 triệu đồng. Những cây đào chưa bán được, hoặc người dân thuê về chưng Tết, ông Hồng phải đi thu gom lại, cắt tỉa hết cành rồi vận chuyển ra các nhà vườn ở các tỉnh phía Bắc thuê chăm sóc.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).


Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất