, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 06/11/2022, 18:29

“Gạo ngon Việt Nam” 2022: Từ bất ngờ đến… dự kiến khiếu nại

NGỌC ÁNH
(nld.com.vn)
Sau 1 ngày công bố kết quả cuộc thi “Gạo ngon Việt Nam” 2022, lùm xùm đã diễn ra khi có thông tin cha đẻ gạo ST25 sẽ khiếu nại.

Chiều 5/11, phát biểu với báo Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ST24 và gạo ST25 cho biết: "Tôi đã trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và ban tổ chức cuộc thi. Tôi đề nghị đình chỉ việc công bố kết quả cuộc thi. Thứ hai là tôi sẽ không giới thiệu tham gia cuộc thi gạo ngon quốc tế đối với giống lúa đang tranh chấp bản quyền. Vì tác giả nghi là có sự đánh tráo giống của tôi".

Phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Hồ Quang Cua và được biết ông chưa có văn bản chính thức gửi ban tổ chức cuộc thi về vấn đề trên. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin thêm vì đang là ngày cuối tuần và đang nghỉ ngơi.

Trong khi đó, một thành viên VFA xác nhận sáng 5/11, ông Hồ Quang Cua có liên hệ và nêu 1 số thắc mắc về kết quả cuộc thi nhưng cũng "chưa có nội dung cụ thể".

Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, sở hữu giống ST24 nhận giải nhì cuộc thi - ông Hồ Quang Cua có mặt nhưng không lên nhận giải.

Trả lời phóng viên tối 5/11, ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch VFA, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Gạo ngon Việt Nam" 2022, xác nhận chưa nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của các đơn vị dự thi.

"Nếu có khiếu nại thì chúng tôi sẽ xem xét nội dung và trả lời" - ông Trung nêu rõ.

Ông Trung cũng thông tin thêm quá trình chấm thi năm nay lâu hơn những lần trước do 2 mẫu số 03 (gạo ST24) và mẫu 08 (TBR39) có điểm số xấp xỉ nhau. Do đó, ban giám khảo phải thử đi thử lại nhiều lần, từ lúc cơm còn nóng và cơm đã nguội.

Ông Hồ Quang Cua (bìa trái) thử cơm tại cuộc thi.

Trước việc gạo TBR39 vừa đạt giải nhất "gạo ngon Việt Nam" 1 ngày đã vướng lùm xùm, ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed - khẳng định: "ThaiBinh Seed làm thật nên không sợ!".

"Tại thị trường miền Nam chúng tôi còn mới nhưng ThaiBinh Seed rất mạnh tại thị trường miền Trung và miền Bắc. Ngày 2/11, chúng tôi vừa có 2 sản phẩm đạt danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia" nên không làm ăn gian dối. Hiện mẫu gạo lưu vẫn còn để chuẩn bị thi gạo ngon thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra gien để xác định giống" - ông Hoàn nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 4/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3/2022 với kết quả giải nhất thuộc về gạo TBR39, giải nhì gạo ST24 và giải ba Lộc Trời 28.

TBR39 là giống lúa mới, đã qua khảo nghiệm 3 năm tại vùng canh tác lúa tôm ở các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu,… và ThaiBinh Seed đang làm thủ tục đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận lưu hành. Đây là giống lúa mới được các nhà khoa học lai tạo thành công, ThaiBinh Seed mua bản quyền từ năm 2019 và tổ chức khảo nghiệm. TBR39 có một số đặc điểm nổi trội như: thơm, vị đậm đà, cơm bóng tự nhiên.

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất