, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 02/10/2022, 12:27

Gặp gỡ nam sinh duy nhất không học trường chuyên vẫn vô địch Olympia 2022

TƯỜNG VY - CHÍ HIẾU
Giành chiến thắng ở những phút cuối cùng của cuộc thi chung kết Olympia 2022, Nguyên Vũ vỡ òa cảm xúc.

Vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia 2022” đã gọi tên Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình). Chàng trai Thái Bình không hổ danh là “ông vua tốc độ”, trả lời nhanh, chính xác, liên tục ghi điểm và dẫn đầu đoàn leo núi xuyên suốt cuộc thi.

Khoảnh khắc gay cấn nhất là những phút cuối cùng của phần thi Về đích. Lúc này Nguyên Vũ chỉ kém Nguyên Sơn (người dẫn đầu) vỏn vẹn 10 điểm. Trong câu hỏi Về đích cuối cùng của thí sinh cuối cùng là Đình Tùng, Nguyên Vũ đã nhấn chuông giành quyền trả lời. Anh chàng đưa ra đáp án chính xác, rinh về 30 điểm và chính thức ghi tên mình vào danh sách “Những quán quân xuất sắc của Đường lên đỉnh Olympia”.

Chiến thắng nghẹt thở của Nguyên Vũ khiến khán giả và những người yêu mến anh chàng vỡ òa. Cùng nghe những chia sẻ của tân quán quân Olympia 2022 sau phút đăng quang đầy tự hào.

Cảm xúc của em sau trận đấu vô cùng kịch tính?

Trải qua trận thi tuần, tháng, quý, em đã cảm nhận được phần nào sự gay cấn và kịch tính của cuộc đua Olympia nhưng phải đến trận chung kết, em mới thực sự thấy rõ sự kịch tính của sân chơi này. May là ở câu hỏi cuối cùng, em đã đưa ra đáp án chính xác.

Được mệnh danh là “ông vua tốc độ”, em có hài lòng về tốc độ của mình trong cuộc thi hôm nay?

Em chưa hài lòng lắm vì phần thi Tăng tốc giành hơi ít điểm. Tuy nhiên, chiến thắng đã là một niềm vui rất lớn rồi.

Điều gì khiến em nuối tiếc nhất ở trận chung kết này?

Em chỉ nuối tiếc một chút là mình hơi mất tập trung trong phần thi Tăng tốc. Còn lại thì mọi thứ đúng như một giấc mơ.

Từ đầu đến cuối cuộc thi, khoảnh khắc nào em lo lắng nhất?

Chính là câu hỏi áp chót. Câu hỏi trong phần thi của bạn Đình Tùng mà bạn Nguyên Sơn giành quyền trả lời đúng, ghi được 30 điểm, vươn lên dẫn đầu. Khi đó em sụp xuống, cảm thấy mình mất hết hy vọng rồi.

Trong câu hỏi cuối cùng của trận đấu, câu hỏi mà đáp án đưa ra giúp em giành ngôi vô địch, em chắc chắn bao nhiêu %?

Có lẽ là 50-50.

Tại sao em lại dùng từ “may” khi đưa ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng?

Thực sự là khi đó em không được tập trung cho lắm. Em khá là sợ vì nếu trả lời sai thì không còn hy vọng.

Điều đầu tiên em muốn làm sau khi trở về nhà là gì?

Em sẽ nhìn lại trận đấu của mình và mỉm cười thật tươi.

Trong 4 thí sinh của trận chung kết, em là người duy nhất không học trường chuyên. Em có bí quyết gì trong học tập để đạt được nhiều thành tích ấn tượng như vậy?

Em chỉ có một bí quyết duy nhất là học với tâm thế thoải mái nhất. Đó cũng là bí quyết em muốn nhắn nhủ đến những thí sinh Olympia năm sau và học sinh trên toàn quốc.

Em đã nghĩ đến việc du học chưa?

Em còn 6 tháng nữa mới tốt nghiệp THPT và trong 6 tháng này em sẽ nghĩ đến việc này.

Ngành Công nghệ thông tin chắc chắn là lựa chọn của em sau này?

Dạ vâng. Em sẽ chọn Công nghệ thông tin. Đây là một ngành có tính ứng dụng trong tương lai và sẽ là ngành chủ chốt của kinh tế Việt Nam cũng như thế giới. Em muốn đóng góp một chút cho ngành này.

Em có lời nào muốn nhắn nhủ đến bạn bè, người thân sau trận đấu này?

Cảm ơn đầu cầu Thái Bình đã cổ vũ cho em quá nhiệt tình, luôn reo hò mỗi khi em trả lời chính xác. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với em từ đầu đến cuối cuộc đua.

Còn đối với 3 thí sinh là đối thủ trong cuộc đua hôm nay thì sao?

Em cảm ơn ba bạn đã cống hiến cho một trận chung kết hay và kịch tính. Cả ba đều là những người tài năng, em mong em và ba bạn có một tương lai thành công.

Em đã chuẩn bị cho hành trình leo núi Olympia như thế nào?

Với mục tiêu lớn như “Đường lên đỉnh Olympia”, em đã trải qua 2 năm đầy nỗ lực. Trong 2 năm đó, em luôn cố gắng với 100% sức lực và ngày hôm nay chính là cái kết có hậu cho hành trình đó.

Ngoài việc học tập trên lớp và mục tiêu Olympia, Vũ có dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa?

Có chứ. Cuộc sống của mình phải nhiều màu sắc chứ ạ (cười). Em thích đọc sách và chơi bóng đá.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của em!

Thành tích học tập ấn tượng của Đặng Lê Nguyên Vũ:

- Huy chương vàng Olympic Tiếng Anh 2016.

- Tổng kết Toán 9.7, Hóa 9.6, Tiếng Anh 9.5.

- Nhất quý I với 300 điểm.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất