Giá gạo xuất khẩu gần như giảm liên tục trong hơn 3 tháng qua. Có những thời điểm giá tăng nhẹ trở lại, nhưng xu hướng chung là giảm mạnh. Cụ thể, giá gạo 5% tấm từ mức 653 USD/tấn (cuối tháng 1/2023), hiện còn 578 USD/tấn; gạo 25% tấm từ mức 633 USD/tấn, giảm còn 549 USD/tân. Giá lúa trong nước theo đó cũng liên tục giảm.
Theo đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, nguyên nhân khiến giá lúa gạo giảm do sau một thời gian mặt hàng này tăng cao, khi các nước như Ấn Độ, Pakistan dừng xuất khẩu. Sau khi các nước này tham gia lại thị trường khiến nguồn cung gạo dồi dào hơn. Thêm vào đó, gần đây nhiều quốc gia bước vào vụ thu hoạch mới, trong đó có cả các nhà nhập khẩu gạo nên nhu cầu nhập khẩu giảm.
Không chỉ gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm, mà giá gạo của các nước xuất khẩu như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan cũng ghi nhận mức giảm gần như tương đương. Chẳng hạn, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm từ 653 USD/tấn hồi cuối năm 2023, hiện chỉ còn 575 USD/tấn, giảm tới 78 USD/tấn (tương đương khoảng 1,9 triệu đồng/tấn); gạo 25% tấm giảm từ 589 USD/tấn hiện còn 529 USD/tấn.
Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, hết quý 1/2024 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2023.