, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 17/04/2021, 08:11

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt–Trung lần 6 tại Quảng Ninh

Theo NGUYỄN HÙNG (laodong.vn)

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 6, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này ở Quảng Ninh, gồm nhiều hoạt động tại nhiều địa phương giáp biên giới.

 

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Minh Hà.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Minh Hà.

Ngày 13.4, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – dẫn đầu tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, gồm: Đồn Biên phòng Trà Cổ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (TP.Móng Cái); Đồn Biên phòng Hoành Mô và Nhà văn hoá xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu).

Tại thực địa, đoàn đã thảo luận cụ thể các phương án bố sắp xếp con người, phương tiện tham gia các hoạt động và công tác lễ tân, hậu cần; huấn luyện thực hiện các nghi lễ tiễn đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xuất cảnh tham dự các hoạt động “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” tại Đông Hưng, Trung Quốc; huấn luyện tuần tra song phương trên sông Bắc Luân giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Trạm Hội đàm Hội ngộ, Bộ đội Biên phòng đặc khu Phòng Thành, Trung Quốc.

Đoàn cũng thảo luận lên phương án chi tiết hoạt động đón đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Hoành Mô và thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền biên giới, trồng cây lưu niệm; hoạt động khánh thành công trình Nhà văn hoá hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại xã Đồng Văn…

Sau khi khảo sát thực tế, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương Móng Cái, Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh để thảo luận, đánh giá công tác chuẩn bị và có sự điều chỉnh kịp thời các phương án.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đặc biệt nhấn mạnh, giao Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) ngoài việc tổ chức tiêm phòng, xét nghiệm COVID-19, cần phối hợp với địa phương vệ sinh môi trường, khử khuẩn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân dự chương trình giao lưu.

Theo NGUYỄN HÙNG (laodong.vn)

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất