, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 04/12/2022, 09:38

Giữa căng thẳng với Mỹ, Iran xây nhà máy điện hạt nhân trị giá 2 tỉ USD

MINH AN
(theo Reuters)
Iran ngày 3/12 thông báo bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ở phía tây nam đất nước, bất chấp căng thẳng với Mỹ liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Iran đang mở rộng chương trình hạt nhân với việc xây thêm nhà máy điện hạt nhân mới.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối phó với cuộc biểu tình kéo dài trên phạm vi toàn quốc liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ bị cáo buộc vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo.

Cuối ngày 3/12, hãng thông tấn IRNA dẫn lời một công tố viên hàng đầu cho biết, Iran đã tạm thời dừng hoạt động lực lượng cảnh sát đạo đức chịu trách nhiệm thực thi quy định về trang phục.

Nhà máy điện hạt nhân 300MW mới mang tên Karoon, mất 8 năm để xây dựng và ước tính chi phí khoảng 2 tỉ USD, theo truyền thông Iran. Nhà máy được đặt ở tỉnh Khuzestan giàu dầu mỏ, gần biên giới phía tây với Iraq.

Buổi lễ khởi công xây dựng có sự tham gia của Mohammed Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử dân sự của Iran. Hồi tháng 4, ông Eslami là người đầu tiên công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới.

Iran có một nhà máy điện hạt nhân ở thành phố cảng phía nam, đi vào hoạt động năm 2011 với sự giúp đỡ từ Nga. Nước này cũng có một số cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất.

Hai tuần trước lễ khởi công, Iran đã bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất. Đây là bước tiến đáng kể của Iran đối với chương trình hạt nhân của đất nước.

Làm giàu uranium ở mức 60% là bước gần nhất trước khi nâng lên mức 90% - mức đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các quốc gia phương Tây như Mỹ, Đức, Pháp và Anh đã phản đối việc Iran làm giàu uranium. Nỗ lực đàm phán khôi phục thảo thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran cho đến nay đã rơi vào bế tắc.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất