, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 01/05/2022, 18:02

Guinness công nhận kỷ lục nhân viên trung thành nhất thế giới

LÊ KIÊN
Ông Walter Orthmann (100 tuổi) đến từ Brazil đã làm việc suốt 84 năm cho một công ty duy nhất. Sách kỷ lục Guinness mới đây đã công nhận ông là nhân viên trung thành nhất thế giới.
Ông Walter Orthmann được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người nhân viên trung thành nhất thế giới. Ảnh: OC.

Ông Orthman bắt đầu làm việc cho công ty dệt may Industrias Renaux S.A. (Brusque) vào ngày 17/01/1938. Khi đó ông mới 15 tuổi, và bắt đầu công việc là một trợ lý trong bộ phận vận chuyển. Sau nhiều năm làm việc, ông được cân nhắc thăng chức lên trợ lý hành chính và cuối cùng là giám đốc bán hàng. 

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 84 năm của mình, ông Orthman đã thực hiện các chuyến đi thị trường, tiếp thị và bán hàng trên khắp thế giới. Ông đã từng nhận lương bằng 9 loại tiền tệ khác nhau, và gần như đã sử dụng dịch vụ của mọi hãng hàng không thương mại trong lịch sử ngành hàng không Brazil. 

Khi được hỏi điều gì khiến ông gắn bó với công việc này hơn 8 thập niên mà không nhàm chán, ông Orthmann nói: “Điều quan trọng là bạn phải yêu thích công việc mình làm. Tôi bắt đầu làm việc với tinh thần luôn sẵn sàng và chiến đấu”.

Ông Orthman bắt đầu làm việc tại công ty dệt may từ năm 1938 cho đến nay. Ảnh OC

Tháng 02/2022 vừa qua, ông Walter Orthmann chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness vì có sự nghiệp gắn bó lâu nhất trong cùng một công ty suốt 84 năm 9 ngày. Ngày 19/04/2022, ông Orthmann bước sang tuổi 100. Tuy nhiên, ông vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu tại công ty duy nhất mà ông làm việc cho đến nay.

Hồi tưởng về sự khởi đầu vất vả khi đến với công ty Industrias Renaux S.A. (nay là RenauxView), ông Orthmann cho biết thời điểm đó công ty không có máy tính, không có điện thoại, các văn bản phải được đánh máy bằng máy đánh chữ và gửi đi bằng đường bưu điện. Không có ánh đèn chiếu sáng công cộng, đường phố chỉ toàn là bụi bẩn và lầy lội mỗi khi trời mưa. Không có nước máy, mỗi gia đình đều phải sự dụng giếng riêng.

Ông Orthmann thừa nhận, mọi thứ ngày nay dễ dàng hơn nhiều: “Tất cả những gì bạn cần là điện thoại di động và kết nối internet, bạn có thể điều phối mọi hoạt động kinh doanh từ bất kỳ nơi nào trên thế giới”. Nhờ công nghệ mà ông Orthmann có thể tiếp tục làm việc cho đến tận bây giờ, khi được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận. Bởi lẽ ông không còn phải đi tiếp cận thị trường như trước đây nữa.

Bước sang tuổi 100, nhưng ông Orthmann vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu tại công ty duy nhất mà ông làm việc. Ảnh OC.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho hậu thế, người nhân viên trung thành nhất thế giới nói với tờ Globo: “Đừng bao giờ tức giận hay nổi nóng, hãy làm cho mọi thứ trở nên vui tươi. Bạn chỉ cần làm những gì bạn yêu thích giống như tôi thích làm việc tại công ty này vậy. Đừng bao giờ gây thù oán, biết nhận lỗi và sống tử tế. Cuộc sống này chỉ là một đoạn đường ngắn trên trái đất mà thôi, hãy tận hưởng nó và làm những gì bạn muốn”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất