, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 10/05/2022, 13:04

"Hà Nam phải tạo được ấn tượng đẹp qua SEA Games 31"

BT
(baochinhphu.vn)
Đó là yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Hà Nam với các cơ quan của tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức môn Futsal SEA Games 31.
Không khí SEA Games 31 trên các tuyến phố Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh: Báo Hà Nam.

Chiều 8/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu môn Futsal (bóng đá trong nhà) SEA Games 31 tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh Hà Nam (TP Phủ Lý).

Sau cuộc kiểm tra, bà Đinh Thị Lụa yêu cầu Sở VH-TT&DL cùng các cơ quan trực thuộc cần ưu tiên đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Sở VH-TT&DL chủ động nắm bắt đầy đủ những thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các đoàn quốc tế để nhanh chóng giải quyết kịp thời, chu đáo.

Đối với Nhà thi đấu TDTT, nơi diễn ra các cuộc tranh tài, Sở VH-TT&DL cần thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất công tác tổ chức, phục vụ thi đấu, qua đó tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về Hà Nam và SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam tại TP. Phú Lý, nơi diễn ra các trận đấu môn Futsal của SEA Games 31.

Để phục vụ tốt nhất các đoàn bạn đến Hà Nam, tỉnh đã huy động 100 tình nguyện viên, phần lớn là các em học sinh đang học THPT. Sau các đợt tập huấn, Ban Tổ chức đánh giá dù vẫn đang ngồi học trên ghế nhà trường nhưng các tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt, tác phong trẻ trung, nhanh nhẹn. Họ sẽ là lực lượng hỗ trợ tích cực, góp phần tạo nên sự thành công của Đại hội.

Về nơi lưu trú của các đoàn thể thao và quan chức, tỉnh Hà Nam chuẩn bị 2 khách sạn 5 sao. Trong đó, khách sạn Mường Thanh dành cho các đội bóng, còn khách sạn Vinpearl dành cho các quan chức.

Công tác trực cấp cứu và phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức SEA Games 31 Trung ương và kế hoạch của Sở Y tế tỉnh.

Tỉnh Hà Nam cũng đã có quyết định mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi trực tiếp các trận đấu, một mặt vừa cổ vũ các cầu thủ đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Đội tuyển Futsal nam Myanmar tham dự SEA Games 31 với 25 thành viên. Ảnh: Báo Hà Nam

Tại SEA Games 31, môn Futsal nam có 5 nước tham dự, gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Nội dung nữ có 4 đội, gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Malaysia.

Về thể thức thi đấu, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Đội giành số điểm cao nhất được trao Huy chương Vàng, tiếp theo là đội Á quân và đội hạng Ba.

Theo lịch thi đấu, nội dung Futsal nam khởi tranh ngày 11/5. Nội dung nữ thi đấu từ ngày 15/5.

Các tuyển thủ Futsal Malaysia đến Hà Nam.

Đến thời điểm này, nhiều đội tuyển đã tới Hà Nam để chuẩn bị cho các cuộc so tài.

Đội đến Hà Nam sớm nhất là Đội tuyển Futsal nam Myanmar (ngày 07/05). Tiếp đó, trong ngày 8/5, đội nữ Thái Lan, đội nam/nữ Malaysia, đội nam Indonesia đã hội quân ở Hà Nam.

Trong ngày hôm nay (09/05), đội tuyển nam Thái Lan sẽ đến Hà Nam. Đội cuối cùng đến thi đấu là đội nữ Myanmar đến vào ngày 12/05.

Các đoàn đều được Sở VH-TT&DL và đại diện khách sạn Mường Thanh Hà Nam đón tiếp tận tình, chu đáo.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất