, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 12/01/2021, 23:31

Hà Nội - Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Theo DƯƠNG LINH (hanoimoi.com.vn)

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Nhờ vậy, phong trào khởi nghiệp ngày càng lan tỏa, tạo điều kiện để hội viên tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

 

Chị Trần Thị Thuần (thứ tư từ phải sang) giới thiệu sản phẩm “Trà thảo dược” của Hợp tác xã Tâm Ngọc (huyện Sóc Sơn) với khách hàng tại hội chợ do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tháng 10-2020.
Chị Trần Thị Thuần (thứ tư từ phải sang) giới thiệu sản phẩm “Trà thảo dược” của Hợp tác xã Tâm Ngọc (huyện Sóc Sơn) với khách hàng tại hội chợ do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tháng 10-2020.

Hiện thực hóa ý tưởng

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18-4-2018 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”. Gần 3 năm qua, đề án đã giúp nhiều hội viên thực hiện được ý tưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Đơn cử, sản phẩm đắp nổi hoa văn 3D trên đồ gốm sứ Bát Tràng của nghệ nhân Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty Gốm sứ Vạn An Lộc (huyện Gia Lâm) đã được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vinh danh tại Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp năm 2018. Chị Vũ Như Quỳnh cho biết, từ khi có đề án hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, chị được ủng hộ để hiện thực hóa ý tưởng làm mới lại họa tiết hoa văn cổ đưa vào sản phẩm gốm đương đại, được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao. Nhờ vậy, hiện công ty đang tạo việc làm cho hàng trăm công nhân với thu nhập 7-20 triệu đồng/ người/tháng.

“Tôi luôn suy nghĩ, sản phẩm gốm của mình không những phải đẹp, chất lượng mà chứa đựng ở đó một câu chuyện, nét văn hóa mang đậm bản sắc Việt”, chị Vũ Như Quỳnh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Ngọc (huyện Sóc Sơn) đã cùng các thành viên nghiên cứu, trồng và sản xuất sản phẩm “Trà thảo dược” theo hướng hữu cơ, an toàn để tạo việc làm cho người yếu thế, người khuyết tật xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn). “Trà thảo dược của chúng tôi được vinh danh là một trong 10 sản phẩm tiêu biểu tại Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp năm 2020, được khách hàng tín nhiệm”, chị Trần Thị Thuần bày tỏ.

Đó là 2 trong gần 200 dự án, ý tưởng tiêu biểu được Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố vinh danh 3 năm qua. Riêng năm 2020, có 8 dự án được bình chọn vào vòng cụm phía Bắc và vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cấp Trung ương. Ngoài ra, có 15 dự án được kết nối hỗ trợ vốn và thiết bị để hiện thực hóa, trị giá gần 1 tỷ đồng...

Tiếp tục đồng hành

Kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” thời gian qua đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện mục tiêu khởi nghiệp chung của thành phố Hà Nội. Gần 3.000 doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ được tham gia xúc tiến thương mại để phát triển thị trường. Có 157.473 phụ nữ được vay vốn hơn 6.200 tỷ đồng thông qua kênh tín chấp, trong đó có 1.422 phụ nữ mới khởi nghiệp được vay hơn 70 tỷ đồng; giúp 3.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển…

Là hội viên đang nhận được sự hỗ trợ để phát triển ý tưởng khởi nghiệp, chị Mai Bích Loan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi được vay vốn mở cửa hàng bán áo dài. Mặc dù mới kinh doanh, nhưng nhờ mọi người ủng hộ nên thấy tự tin hơn để tiếp tục khởi nghiệp”.

Nắm bắt nhu cầu được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tăng hiệu quả kinh doanh của phụ nữ, 3 năm qua, ít nhất 300 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa được nâng cao kiến thức khởi nghiệp. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa Nguyễn Lan Hương, Quận hội đã hỗ trợ thành lập 1 tổ liên kết “Sản xuất kinh doanh hàng may mặc” tại phường Khâm Thiên với 15 thành viên; hỗ trợ 65 phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kiến thức về quản lý phát triển doanh nghiệp.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm thực hiện đề án gắn với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm Nguyễn Thanh Hương thông tin: Từ năm 2018, Hội đã tổ chức 3 cuộc trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ khởi nghiệp. Nhờ vậy, hội viên được tiếp cận với kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Để phong trào phụ nữ khởi nghiệp ngày càng lan tỏa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục trợ giúp nhằm hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp có tính sáng tạo, phù hợp với tình hình, xu thế phát triển của địa phương theo hướng bền vững. Đồng thời, khích lệ phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại điện tử; nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tổ, nhóm liên kết, câu lạc bộ doanh nhân nữ… góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo DƯƠNG LINH (hanoimoi.com.vn)

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất