, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 02/01/2023, 04:59

Hà Việt Dũng: Đàn ông đã ngoại tình thì đừng đổ lỗi và bao biện

KIM NGÂN
Nổi tiếng với các vai diễn "trai hư" trên sóng truyền hình, vậy Hà Việt Dũng ngoài đời khác biệt ra sao?

Là gương mặt quen thuộc của showbiz, Hà Việt Dũng để lại ấn tượng với khán giả bởi chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, nam tính. Điều đáng nói, các đạo diễn dường như "ưu ái" anh khi liên tục giao những vai trai đểu, đào hoa, Sở Khanh trong nhiều bộ phim như "Ngược chiều nước mắt", "Hãy nói lời yêu"... Chính vì thế, người ta vẫn không ngừng bày tỏ sự tò mò về đời tư, cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên 8X bên cạnh bà xã xinh đẹp cùng con gái nhỏ.

Kết nối với Hà Việt Dũng trong dịp mới đây, anh đã có nhiều chia sẻ về đời tư, phong cách sống của mình:

Thế nào là một người bố tốt?

- Từ trước đến nay, đàn ông Việt ngại việc chăm con, bản thân anh thì sao?

Quan điểm này tôi nghĩ không mới, đã có nhiều chương trình bài báo nói về vấn đề này. Ở thời buổi hiện đại, người đàn ông chăm sóc con cái, hỗ trợ vợ làm việc nhà là điều bình thường.

Lúc ở nhà, tôi vẫn đi chợ, nấu cơm, tắm cho con, đưa đón con đi học hay chơi với con. Còn thời gian tôi đi làm phim, vợ sẽ làm các việc đó, chúng tôi luôn phân chia công việc để hỗ trợ nhau.

Hà Việt Dũng và con gái.

- Quan điểm dạy con của anh như thế nào? Người ta có câu "dùng nghèo để nuôi dạy con trai, dùng giàu có để nuôi dạy con gái"?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến câu nói này nhưng tôi nghĩ rằng, dù là con trai hay con gái đều dạy dỗ như nhau, cho con cuộc sống vừa đủ, không để thiếu thốn so với bạn bè. Thường đến lúc các con dậy thì sẽ đổi tính, chúng ta không thể lập trình uốn nắn con từ nhỏ thì sẽ theo ý mình được. Chính vì thế hãy cứ dành hết tình cảm, sự yêu thương, dạy con những bài học về đạo đức, lễ phép với những người xung quanh trước khi dạy con về vật chất bởi quan điểm của vợ chồng tôi là đạo đức sẽ hình thành nên tính cách về sau chứ không phải vật chất.

- Với anh, như thế nào là một ông bố tốt?

Tôi nghĩ một ông bố tốt là người có trách nhiệm, mang đến niềm tin cho gia đình, yêu thương vợ con bằng các hình thức khác nhau. Một người đàn ông có trách nhiệm là người biết chấp nhận hy sinh bản thân mình để lo cho gia đình, lo cho tương lai của các con, làm chỗ dựa chắc chắn cho vợ con.

- Là nghệ sĩ nổi tiếng, anh có lo lắng đến việc các con cũng sẽ bị truyền thông chú ý?

Với tôi, người nổi tiếng là do công việc nên bản thân luôn có một giới hạn nhất định để con không bị cuốn theo, những chia sẻ về bé con cũng chỉ trong 1 phạm vi an toàn và có cách riêng để đùm bọc con. Hơn nữa, bây giờ cũng có nhiều điều luật, nguyên tắc khắt khe trong việc đưa các thông tin, hình ảnh về trẻ em nên gia đình tôi yên tâm hơn.

Nam diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm cùng bà xã.

- Anh có nói cho con biết về việc bố là diễn viên nổi tiếng? Anh xử lý ra sao nếu con được những điều không hay về bố trên mạng xã hội?

Thật ra đây là vấn đề khó vì bây giờ truyền thông rất mạnh, tràn lan các tin đồn về người nổi tiếng trên mạng xã hội nên để nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình cần thận trọng hết sức có thể, tránh những sự cố đáng tiếc để các con không bị cú sốc tâm lý nào.

Ngoại tình đừng đổ lỗi

- Xuất thân là người mẫu, có phong cách thời trang ấn tượng, lôi cuốn, anh nghĩ điều gì là điểm khiến đàn ông thu hút đối phương nhất?

Tôi nghĩ người đàn ông điềm đạm, chín chắn, trầm tính sẽ thu hút hơn. Ngày xưa, tầm tuổi trên dưới 20, những chàng trai hoạt ngôn lúc nào cũng thể hiện sẽ dễ gây ấn tượng hơn nhưng đến hiện tại, ngoài 30 tuổi, tôi thấy người đàn ông từng trải sẽ thu hút đối phương hơn.

Hà Việt Dũng hóa thân vào các vai diễn đa dạng.

- Điểm khiến đàn ông nam tính hơn theo anh có phải là thể hình?

Tất nhiên đây là điều không thể phủ nhận, 1 người đàn ông có thể hình dễ gây ấn tượng hơn. Bên cạnh đó còn có nhiều yếu tố khác như tính cách hay giọng nói trầm ấm, vang, có uy lực cũng là điểm thu hút.

Về hình thể, cơ bắp, mỗi người sẽ có cơ địa khác nhau, ai chịu đầu tư về tập gym, tập thể hình chắc hẳn cũng có lợi thế hơn so với người khác.

- Anh dành thời gian như thế nào cho tập gym, giữ gìn vóc dáng?

Một tuần tôi cố gắng dành 3-4 buổi tập gym, thời gian hầu hết tự sắp xếp vì có những khi đi quay phim nhiều, nếu đi quay sáng thì tập chiều hoặc quay cả ngày thì tập tối, đi làm về sẽ đến phòng tập.

Ngoài ra tôi cũng có chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng. Thời gian qua tôi tăng cân khá nhiều nên phải giảm cân cấp tốc, trong 2 tháng giảm được 5-6 kg. Bên cạnh tập gym, tôi ăn theo chế độ chủ yếu là ức gà, lòng trắng trứng, khoai lang, gạo lứt... và hạn chế tinh bột. Tuy nhiên việc cắt tinh bột cấp tốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng giảm nên nếu quá cấp thiết thì hãy thực hiện theo chế độ này, còn nếu không nên giảm dần dần.

- Trên phim, anh có rất nhiều vai diễn mặc vest trưởng thành, lịch sự nhưng cũng có nhiều nhân vật mặc trang phục bụi bặm. Đâu mới là phong cách ngoài đời của anh?

Ngoài đời tôi mặc đơn giản, không cố định theo phong cách nào và tùy theo sự kiện mình đến. Nếu chỉ đi chơi với bạn bè thì mặc thoải mái còn khi gặp đối tác, khách hàng trong nhà hàng sang trọng cũng nên mặc hợp lý. Tôi nghĩ trang phục phù hợp với mục đích, bối cảnh sẽ mang đến sự thoải mái cho bản thân và những người xung quanh.

Anh thường xuyên tập gym để giữ gìn vóc dáng.

- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có rất nhiều câu chuyện về ngoại tình và đặc biệt phim ảnh cũng khai thác nhiều về vấn đề này. Trong bộ phim “Hành trình công lý” anh đang tham gia cũng có liên hệ đến việc ngoại tình của đàn ông. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm "ngoại tình là bản năng của đàn ông"?

Tôi có theo dõi trên mạng xã hội, việc ngoại tình rất nhiều và không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, mỗi người có 1 tính cách, không thể đổ lỗi rằng người này tốt người kia xấu hay có lý do để bao biện.

- Trong phim, có phân cảnh anh và nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ về việc con cái. Khi Thu Quỳnh có nói: “Nếu muốn có con thì chia tay đi để anh đi tìm người vợ mới”, anh có những câu nói đùa để giảm bớt căng thẳng. Nếu ở ngoài đời, anh sẽ xử lý như thế nào?

Vợ chồng tôi rất may mắn khi có một con gái nên cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng nếu vợ chồng đã xác định yêu nhau thì lúc chưa có con hay có con cũng giữ được tình cảm như vậy, không thay đổi được sự yêu thương đó. Bây giờ có nhiều cách để có con, như nhân vật Hùng nói rằng có thể nhận con nuôi. Điều quan trọng nhất là tình cảm của hai người bởi nếu vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung thì việc có con hay không có con cũng dễ tan vỡ.

- Là 1 nam nghệ sĩ, hoạt động trong môi trường showbiz nhiều cám dỗ, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, anh vượt qua những cám dỗ này như thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là xác định được cái gì là ưu tiên với mình, đâu là công việc, đâu là hạnh phúc của mình, đừng vì 1 phút bốc đồng mà đánh mất tất cả. Khi đã có hậu phương vững chắc, có vợ con thì tôi luôn tâm niệm làm sao để làm cho gia đình hạnh phúc nên có những tác động bên ngoài cũng sẽ giảm được nguy cơ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất