, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 04/02/2017, 14:56

Hải Phòng: lạ lẫm hội vật ở đình làng Vĩnh Khê

Tuổi trẻ
Hàng ngàn người quây kín xung quanh sân đình làng Vĩnh Khê để theo dõi các đô vật thi đấu - Ảnh: Tiến Thắng
Hàng ngàn người quây kín xung quanh sân đình làng Vĩnh Khê để theo dõi các đô vật thi đấu - Ảnh: Tiến Thắng

Nét độc đáo riêng biệt của hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê nằm ở thể lệ thi đấu không theo bất cứ một quy chuẩn sẵn có nào mà hoàn toàn theo lệ làng quy định. Theo đó, các đô vật tham gia thi đấu với nhau sẽ không tính thời gian, lứa tuổi, hạng cân và thời gian thi đấu.

Thông thường các đô vật sẽ tham gia thi đấu trong 3 hiệp với thời gian mỗi hiệp là 3 phút để phân thắng bại, tuy nhiên trong trường hợp kết thúc 3 hiệp thi đấu vẫn không phân được thắng bại thì các đô vật sẽ bước tiếp vào hiệp phụ thi đấu không còn tính thời gian.

Người được coi là thắng tuyệt đối là khi hạ được đối thủ ở tư thế hai vai, một bên mông chạm thảm cùng lúc trong khoảng thời gian 3 giây.

Một nét riêng mà lễ hội làng Vĩnh Khê thu hút được các đô vật chuyên nghiệp từ khắp cả nước tham dự đó là cơ cấu giải thưởng thường cao hơn hẳn những hội vật khác khi có nhiều người đến xem sẵn sàng ủng hộ cả chục triệu đồng để nâng giá trị các giải.

Ngay sau khi hoàn tất nghi lễ tế thánh, các đô vật thi đấu trên khán đài được dựng giữa sân đình trong tiếng hò reo, cổ vũ với những tràng pháo tay nhiệt tình của hàng ngàn người đang háo hức xem các đô vật tung ra những "miếng" vật đẹp.

Mỗi trận thi đấu trong lễ hội vật làng Vĩnh Khê luôn diễn ra quyết liệt giữa các đô vật - Ảnh: Tiến Thắng
Mỗi trận thi đấu trong lễ hội vật làng Vĩnh Khê luôn diễn ra quyết liệt giữa các đô vật - Ảnh: Tiến Thắng

Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay lễ hội vật truyền thống của làng thu hút 40 đô vật chuyên lẫn bán chuyên tham gia. Lần đầu tiên lễ hội có sự góp mặt của đô vật vừa tròn 16 tuổi, người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay tham gia thi đấu.

Ngoài những đô vật đến từ các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương và quận Dương Kinh còn có các đô vật hạng chuyên đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh...

Ban tổ chức cũng quy ra hai cơ cấu giải thưởng gồm cho hạng chuyên đến từ các tỉnh thành và giải cho các đô vật bán chuyên đến từ các quận, huyện. Cơ cấu gồm một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng và 3 giải ba trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh đó là những khoản tiền "thưởng nóng" lên tới hàng chục triệu đồng của các khán giả dành cho các trận đấu, đô vật đấu hay.

Mỗi trận thi đấu trong lễ hội vật làng Vĩnh Khê luôn diễn ra quyết liệt giữa các đô vật - Ảnh: Tiến Thắng
Mỗi trận thi đấu trong lễ hội vật làng Vĩnh Khê luôn diễn ra quyết liệt giữa các đô vật - Ảnh: Tiến Thắng

Tương truyền, cứ đến ngày 7 tháng Giêng hằng năm, dân làng Vĩnh Khê lại mở hội để tưởng nhớ công ơn của các vị thành hoàng làng là Trung Thánh Đại Vương Vũ Viết Giao, Hùng Vũ Đại Vương Vũ Viết Sào và Đại Vương Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi, là những tướng tài thời nhà Mạc.

Lễ hội gắn liền với hội vật bởi xưa kia trong một lần tướng Phạm Tử Nghi đi qua làng Vĩnh gặp lúc mở hội, ngài xin tham dự môn thi đấu vật và giành được giải cao. Cho đến nay, hội vật truyền thống của làng đã được gần 700 năm tuổi.

Đây được xem là nét đẹp truyền thống thể hiện cho tinh thần thượng võ của người dân địa phương. Cũng từ lễ hội này, tại làng Vĩnh Khê đã cung cấp nhiều đô vật giỏi, có thứ hạng cao trong phong trào thể dục thể thao của huyện và thành phố.

Một phần thể hiện nghi lễ xe đài đẹp mắt của hai đô vật hạng chuyên trước khi giao đấu - Ảnh: Tiến Thắng
Một phần thể hiện nghi lễ xe đài đẹp mắt của hai đô vật hạng chuyên trước khi giao đấu - Ảnh: Tiến Thắng
Đô vật 16 tuổi Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải), trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được tham gia giải đấu vì tại hội vật của làng Vĩnh Khê không phân biệt lứa tuổi, hạng cân - Ảnh: Tiến Thắng
Đô vật 16 tuổi Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải), trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được tham gia giải đấu vì tại hội vật của làng Vĩnh Khê không phân biệt lứa tuổi, hạng cân - Ảnh: Tiến Thắng
Không tuân theo thời gian và tính điểm như các trận đấu vật khác, đô vật tại làng Vĩnh Khê được coi là thắng tuyệt đối khi hạ được đối thủ ở tư thế hai vai, một bên mông chạm thảm cùng lúc trong khoảng thời gian 3 giây - Ảnh: Tiến Thắng
Không tuân theo thời gian và tính điểm như các trận đấu vật khác, đô vật tại làng Vĩnh Khê được coi là thắng tuyệt đối khi hạ được đối thủ ở tư thế hai vai, một bên mông chạm thảm cùng lúc trong khoảng thời gian 3 giây - Ảnh: Tiến Thắng

Tuổi trẻ

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất