Thông tin từ bản tin cập nhật của Cục Thủy lợi phát vào ngày 30/4.
Như vậy, trái với dự báo từ đầu năm là năm 2024 xâm nhập mặn gay gắt nhưng không bằng năm lịch sử 2016 và 2020. Nhưng đến thời điểm hiện tại, xâm nhập mặn trên các nhánh sông Cửu Long đã vượt năm 2016 rất nhiều và chỉ còn kém đỉnh mặn năm 2020.
Tại Tây Nguyên, hạn đang khốc liệt, làm cho 139 hồ cạn nước; dung tích chứa các hồ chỉ còn hơn 30% so với dung tích thiết kế; thấp hơn 11% so với trung bình nhiều năm và tiếp tục giảm 2% so với tuần trước đó và con số này sẽ tiếp tục giảm thêm trong tuần tới.
Những địa phương bị ảnh hưởng nặng của hạn và mặn là Kon Tum có 106ha, Gia Lai 648ha, Đắk Lắk 2.056ha, Đắk Nông 10.721ha, Lâm Đồng 660ha, Long An 4.642ha, Bến Tre 50ha và Sóc Trăng 1.531ha cây trồng có nguy cơ thiếu nước. Bên cạnh đó, các tỉnh như Bình Phước có đến hơn 10.000ha và Bình Thuận là 365ha bị ảnh hưởng.
Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Từ cuối tuần này đến giữa tuần sau, mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực Nam bộ. Từ giữa tháng 5 trở đi đến cuối tháng, mưa sẽ trải rộng khắp Nam bộ.
Các địa phương còn lại, dự báo nắng nóng và khô hạn vẫn còn kéo dài khoảng một tháng nữa.