, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 31/12/2022, 13:34

Hàn Quốc tăng giá điện quý 1 năm 2023 lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ

LÊ KIÊN
(Reuters)
Bộ trưởng Năng lượng Hàn Quốc hôm 30/12 cho biết, nước này sẽ tăng giá điện trong quý đầu tiên của năm 2023 thêm 13,1 won/kwh, tương đương 9,5%, đây là mức tăng cao nhất trong 4 thập kỷ qua sau một năm giá năng lượng toàn cầu biến động khó lường.
Ông Lee Chang Yang - Bộ trưởng Năng lượng Hàn Quốc thông báo sẽ tăng giá điện vào quý 1 năm 2023 lên mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ. (Ảnh: Korea Times)

Ông Lee Chang Yang - Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, mức tăng trong quý 2 và các quý sau đó sẽ được quyết định dựa trên đánh giá xem xét xu hướng giá năng lượng toàn cầu, điều kiện lạm phát trong nước và tình hình tài chính của các doanh nghiệp công. 

"Trong năm nay, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) dự kiến sẽ bị thâm hụt hơn 30 nghìn tỷ won (23,73 tỷ USD) so với mức thâm hụt 6 nghìn tỷ won hồi năm ngoái do giá năng lượng toàn cầu tăng trong khi giá trong nước không được điều chỉnh kịp thời. Việc điều chỉnh giá điện và giá khí đốt là điều không thể tránh khỏi đối với sự bền vững trong việc cung cấp năng lượng cũng như để bình thường hóa việc quản lý của KEPCO và Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc" – ông Lee Chang Yang nói. 

Theo KEPCO – nhà máy điện do nhà nước điều hành, mức tăng 13,1 won trong quý đầu tiên của năm 2023 là mức tăng hàng quý lớn nhất kể từ khi hệ thống định giá hiện tại bắt đầu vào năm 2021. Tốc độ tăng trung bình sẽ là 9,5%, đây là mức tăng hàng quý nhanh nhất kể từ năm 1980.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định vẫn giữ nguyên giá xăng trong quý đầu tiên của năm, trước khi xem xét tăng giá trong quý thứ 2 và các quý sau đó.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất