, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 15/09/2021, 15:15

Hàn Quốc tăng nhẹ khối lượng gạo thu mua dự trữ

TRÀ MY
(bnews.vn)

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo kế hoạch mua 350.000 tấn gạo trong năm nay, để đưa vào kho dự trữ trước khi tung ra thị trường trong tương lai, tùy thuộc vào nhu cầu. Con số này tăng nhẹ so với mức 332.000 tấn được thu mua trong năm trước.

Hình minh họa.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 240.000 tấn gạo đóng gói cùng với 100.000 tấn gạo sấy sẵn vào cuối tháng 12/2021. Một lô 10.000 tấn gạo khác sẽ được chuyển cho chương trình Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (gồm 10 nước Đông Nam Á và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản).

Hàn Quốc sẽ thu mua gạo theo giá thị trường trung bình từ ngày 5/10-25/12. Chính phủ Hàn Quốc ban đầu sẽ trả 30.000 won (25 USD) cho mỗi bao 40 kg và phân bổ số tiền còn lại vào cuối năm 2021.

Khối lượng gạo được thu mua trên cũng sẽ bao gồm 5.000 tấn gạo được sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và sẽ được kiểm tra dư lượng hóa chất sau khi được mua với giá cao.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất