, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 20/04/2022, 21:48

Hàng hóa thông quan “nhỏ giọt” qua Lào Cai

AN KIÊN
(vov.vn)
Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu theo đề nghị từ phía Trung Quốc, hàng hóa bắt đầu có thể thông quan qua Lào Cai, nhưng trong trạng thái “nhỏ giọt” do yêu cầu ngặt nghèo về phòng dịch ở bên kia biên giới.

Thông tin từ cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai cho biết, hàng hóa bắt đầu khôi phục thông quan từ 16/4 với số lượng khiêm tốn khoảng 20 – 30 xe mỗi ngày, chưa bằng 1/10 so với trước kia.

Hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, phân bón; hàng xuất khẩu chủ yếu là tinh bột sắn, ván bóc, cà phê… Riêng mặt hàng bảo quản lạnh vốn là nhóm hàng có nhu cầu xuất khẩu lớn qua Lào Cai vẫn chưa thể thông quan; đây cũng là loại hàng hóa bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 nếu muốn sang Trung Quốc.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, trong điều kiện phòng dịch ngặt nghèo theo chính sách của Trung Quốc, thì việc tái thông quan hàng hóa trở lại đã khẳng định nỗ lực rất lớn từ cả hai phía trong suốt thời gian kể từ thời điểm tạm dừng từ ngày 17/2/2022.

Năng lực thông quan hiện tại trong tình trạng “nhỏ giọt” chủ yếu phụ thuộc vào đội ngũ lái xe trung chuyển và công nhân bốc xếp phía Trung Quốc. Lái xe trung chuyển được bố trí ở đầu đường cao tốc; còn công nhân bốc xếp rơi vào khoảng 250 – 300 người, được bố trí ăn nghỉ tại bãi kiểm hóa Hà Khẩu; cả hai nhóm nhân công này vẫn phải tuân thủ các biện pháp giãn cách cao độ.

“Mặc dù có thể thông quan nhưng khuyến cáo doanh nghiệp khi đưa hàng lên Lào Cai phải cân nhắc kỹ, trao đổi cụ thể với đối tác phía Hà Khẩu (Trung Quốc) để điều tiết lái xe trung chuyển và công nhân bốc xếp; tránh tình trạng xe hàng lên nhưng không thông quan được, phải lưu xe tại kho bãi phát sinh chi phí, tổn hại cho doanh nghiệp” - ông Hà Đức Thuận nói.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất